Tên trộm hết thời

CAH Phù Cát (Bình Định) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Đình Kiệt (1994, trú xã Cát Lâm, H. Phù Cát) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Cuối tháng 11-2020, Kiệt túng tiền nên nảy ý định trộm cắp. Lúc này, thấy nhà hàng xóm là bà Nguyễn Thị Lan (1955) để xe máy hiệu Sirius trước nhà không người trông coi nên Kiệt qua dắt trộm. Sáng hôm sau, Kiệt chạy chiếc xe máy vừa trộm sang địa bàn khác để tìm nơi tiêu thụ.

Đối tượng Lê Đình Kiệt (x) bị CQĐT bắt giữ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Đình Kiệt (x) bị CQĐT bắt giữ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại xã Mỹ Hiệp (H. Phù Mỹ), khi thấy tiệm sửa xe của anh Ngô Văn Tín (40 tuổi) vắng người nên y ghé vào gạ bán chiếc xe chỉ với giá vài triệu đồng. Đã nhiều năm làm nghề này, anh Tín khá rành đặc điểm của từng chiếc xe và dễ dàng phát hiện những dấu hiệu xe gian. “Khi thanh niên đó gạ bán xe với giá rẻ, tôi đã sinh nghi rồi. Để cho chắc, tôi hỏi anh ta quê ở đâu... Gã thanh niên nói năng lung tung, mặt mày dáo dác... nên tôi tìm cách giữ chân anh ta lại, rồi điện báo CA xã đến xử lý”, anh Tín kể lại.

Chỉ 5 phút sau cuộc gọi của anh Tín, CA xã Mỹ Hiệp đã có mặt, mời Kiệt về trụ sở làm việc và nhanh chóng đấu tranh làm rõ vụ trộm. Do vụ trộm xảy ra tại H. Phù Cát nên CAX Mỹ Hiệp đã bàn giao đối tượng và tang vật cho CAH Phù Cát xử lý. CAH Phù Cát đang mở rộng điều tra Lê Đình Kiệt vì đối tượng có liên quan các vụ trộm khác trên địa bàn. Lê Đình Kiệt khai nhận chưa kịp tiêu thụ, chưa kịp trả nợ đã bị người dân phát hiện bắt giữ báo Công an.

Nói về tinh thần cảnh giác của anh Ngô Văn Tín, lãnh đạo CAX xã Mỹ Hiệp cho biết, anh Tín là một trong những công dân rất tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Tiệm sửa xe của anh hàng ngày tiếp xúc với đủ mọi thành phần trong xã hội, trong đó có không ít đối tượng tội phạm, tệ nạn xã hội. Anh Tín luôn nêu cao ý thức cảnh giác khi phát hiện những dấu hiệu bất thường và luôn kịp thời báo cáo cho cơ quan CA để có biện pháp xử lý.

“Dù gia cảnh còn nhiều khó khăn, song anh Ngô Văn Tín chưa bao giờ nảy lòng tham mà mua xe gian bán kiếm lợi. Trái lại, khi phát hiện kẻ khả nghi, anh luôn sẵn lòng cung cấp thông tin và hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng CA điều tra, bắt giữ. Chúng tôi đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề nghị biểu dương, khen thưởng anh Tín, qua đó góp phần động viên mọi người tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thượng úy Nguyễn Xuân Hưng- Phó trưởng CA xã Mỹ Hiệp cho biết.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_236426_ten-trom-het-thoi.aspx