Tên trộm giết người, cướp tài sản lĩnh 18 năm tù

Chiều 4/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Anh (SN 1998, trú tại xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) bị truy tố về hai tội giết người (Điều 123 BLHS năm 2015) và tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS năm 2015).

Theo cáo trạng khoảng 23h30 ngày 15/3/2020, Tiến Anh đem theo dao gấp đột nhập vào Công ty TNHH Đầu tư thương mại Dịch vụ tổng hợp Minh Anh (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) để trộm cắp tài sản.

Sau khi trèo vào trong công ty, Tiến Anh tìm cách đột nhập vào phòng bảo vệ thì bị ông Cao Sỹ Côi (SN 1954, nhân viên bảo vệ công ty) phát hiện và hô hoán. Sợ bị bắt, Tiến Anh rút dao gấp mang theo đâm liên tiếp vào người ông Côi khiến nạn nhân ngã gục.

 Bị cáo Tiến Anh tại phiên xử.

Bị cáo Tiến Anh tại phiên xử.

Thấy ông Côi mất khả năng phản kháng, Tiến Anh hỏi ông Côi chỗ để tiền. Ông Côi không nói được và chỉ tay về chiếc quần dài đang treo trên móc. Tiến Anh lấy quần xuống, lục trong ví và lấy đi 140 ngàn đồng rồi vứt ví lại.

Gây án xong, Tiến Anh nhảy qua cửa sổ phòng bảo vệ và bỏ chạy ra quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, rồi đón taxi trốn về huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

6 ngày sau khi gây án, Tiến Anh đến Công an huyện Thuận Thành đầu thú. Về phía nạn nhân dù bị thương tích nặng, nhưng do được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát nạn. Kết quả giám định xác định, ông Côi bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 23%.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tiến Anh 12 năm tù về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh bị cáo phải thi hành là 18 năm tù.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tu-trom-cap-thanh-giet-nguoi-cuop-tai-san-linh-18-nam-tu-610242/