Tên trộm độc hành

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, đầu năm 2020, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nhận thấy tình trạng trộm cắp tài sản ở các khu vực giáp ranh có nhiều diễn biến phức tạp. Khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, cơ quan CA ghi nhận phương thức, thủ đoạn của “đạo chích” là thường lợi dụng thời điểm từ 1 đến 4 giờ sáng, khi gia chủ ngủ say, cửa ngõ khép hờ, mở cửa sổ không có khung bảo vệ, hoặc chui qua lỗ thông gió để đột nhập lục tìm các loại tài sản nhẹ, gọn dễ cất giấu.

Võ Văn Thịnh và tang vật thu giữ.

Võ Văn Thịnh và tang vật thu giữ.

Cụ thể, tối 21-3-2020, gia đình ông T.V.S. (trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) trước khi đi ngủ để 2 ĐTDĐ trị giá hơn 7 triệu đồng ở phòng khách thì sáng hôm sau thức dậy “tá hỏa” khi tài sản đó đã đi theo kẻ gian tự lúc nào. Tiếp đến, rạng sáng 22-3, kẻ gian đột nhập nhà ông L.V.K. (trú xã Hòa Châu) lục ví lấy trộm 1 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ trị giá 8 triệu đồng... Cứ thế, một số hộ dân ở xã Hòa Phước (H. Hòa Vang), P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ. Đà Nẵng) tiếp tục là nạn nhân.

Sau một thời gian tổ chức xác minh, sàng lọc các đối tượng trong diện hiềm nghi, các TS đã đưa vào tầm ngắm một nghi can có khả năng gây án cao là đối tượng Võ Văn Thịnh (1987, trú thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh, H. Hải Lăng, Quảng Trị) đang thuê phòng trọ, sống một mình tại nhà nghỉ B.N trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Thịnh có bảng thành tích bất hảo với 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và bị TAND Quảng Trị và TT- Huế xử phạt 24 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, Thịnh bỏ quê phiêu bạt và gia đình chỉ biết phần lớn thời gian qua y làm ăn sinh sống tại Đà Nẵng. Đầu năm 2019, Thịnh chuyển đến thuê trọ ở nhà nghỉ B.N, cùng với đó là các biểu hiện nghi vấn, đặc biệt là ban đêm thường vắng mặt tại nơi tạm trú, đến sáng hôm sau thì tìm đến các cửa hiệu cầm đồ trong khu vực.

Kiên trì bố trí TS theo dõi, củng cố chứng cứ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định, Thịnh có liên quan đến các vụ đột nhập, trộm tài sản ở xã Hòa Châu. Trên cơ sở đó, ngày 26-5, CAH Hòa Vang xác lập Chuyên án T-520 để đấu tranh với nghi can này. Tối 17-6, phát hiện Thịnh điều khiển xe máy rời khỏi nơi thuê trọ, các TS tổ chức bám đuổi, đến khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (thuộc địa phận P. Hòa Xuân và 2 xã Hòa Châu, Hòa Phước), Thịnh ranh ma chạy xe luồn lách qua nhiều tuyến đường dọc ngang như ô bàn cờ rồi mất hút trong bóng đêm. Sáng hôm sau, nhận được nguồn tin hộ ông N.P.L ở trên đường Mẹ Thứ (P. Hòa Xuân) bị “đạo chích” đột nhập trong đêm trộm 3 ĐTDĐ; ngay lập tức, Đội CSHS CAH triển khai lực lượng giám sát chặt chẽ hành tung của Thịnh tại nơi thuê trọ. 9 giờ 30 ngày 18-6, phát hiện y xuất hiện tại hiệu cầm đồ T.T trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê, các TS ập vào khống chế, kiểm tra thu giữ 3 ĐTDĐ là tang vật vừa lấy trộm và khám xét nơi thuê trọ, lực lượng CA thu giữ thêm 2 ĐTDĐ khác.

Các TS Đội CSHS CAH Hòa Vang bắt quả tang Thịnh (ngồi) đang tiêu thụ tài sản gian.

Theo khai nhận ban đầu, do mê cờ bạc nên Thịnh nảy sinh trộm cắp. Để đánh lạc hướng những người hàng xóm, Thịnh thường rời nhà lúc trời vừa tối như người lao động chuẩn bị vào ca đêm. Sau khi liên hệ thuê xe mang BKS ngoại tỉnh làm phương tiện gây án, Thịnh lân la nhiều nơi tìm hộ dân nào sơ hở để đến nửa đêm ra tay thực hiện. Với thủ đoạn, lợi dụng khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ còn nhiều khu đất trống, cây cối mọc um tùm, y cất giấu xe rồi thong dong rảo bộ qua các tuyến đường như người đi tập thể dục nhằm tìm kiếm mục tiêu. Xong, quay lại nơi cất giấu xe giăng màn nằm nghỉ, chờ cho các hộ dân ngủ say rồi men theo bóng tối leo tường rào tiếp cận. Các tang vật vụ trộm, Thịnh mang về bán cho các hiệu cầm đồ ở gần nơi thuê trọ từ 3 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài các vụ trộm trên, Thịnh còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ khác.

Ngày 21-6, Trung tá Nguyễn Văn Thắng- Phó trưởng BCA T-520, Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Văn Thịnh để tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226804_ten-trom-doc-hanh.aspx