Tên trộm 'độc hành' 9x sa lưới

Cứ mỗi lần nướng hết tiền vào trò chơi trực tuyến, Phan Mạnh Tản (1990, trú TT Kbang, H. Kbang, Gia Lai) lại lang thang tìm sơ hở của nhà người dân để trộm cắp tài sản. Đến khi bị bắt giữ, Tản đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H. Kbang. Được biết, Tản mới chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2017 về tội 'Cướp tài sản'.

Cứ mỗi lần nướng hết tiền vào trò chơi trực tuyến, Phan Mạnh Tản (1990, trú TT Kbang, H. Kbang, Gia Lai) lại lang thang tìm sơ hở của nhà người dân để trộm cắp tài sản. Đến khi bị bắt giữ, Tản đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn H. Kbang. Được biết, Tản mới chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2017 về tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng Phan Mạnh Tản

Đối tượng Phan Mạnh Tản

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ tháng 2-2019 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Tản đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TT Kbang (H. Kbang). Với thủ đoạn lang thang qua các tuyến đường, Tản không cần cầm theo vật dụng gì và “hoạt động” chỉ có một mình. Bởi ngoài việc tránh bị để ý, phát hiện y còn lợi dụng sự chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản cũng như thói quen của họ. Những căn nhà mà Tản nhắm tới là những nhà khóa cửa ngoài, không có người trông coi. Sau đó, đối tượng vượt rào rồi lẻn ra phía sau nhà, nơi người dân vẫn có thói quen để các vật dụng như: dao, rựa, xà beng và dùng các vật dụng sẵn có này để phá khóa, cạy cửa vào bên trong lục trộm tài sản.

Đơn cử, khoảng 19 giờ ngày 24-2-2019, Tản đi bộ đến trước nhà bà Cao Thị Nguyệt (1965, trú TT Kbang) thì thấy khóa cửa, bên trong không có người trông coi. Sau khi trèo vào trong, Tản tìm 1 cây rựa dùng để cạy cửa lẻn vào bên trong nhà. Sau đó, y lục lọi tài sản nhưng chỉ lấy được 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J2 rồi tẩu thoát. Chiếc ĐTDĐ trên Tản đã bán cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) lấy 800.000 đồng để tiêu xài. Chỉ một ngày sau, Tản đã nướng hết toàn bộ số tiền trên nên tiếp tục nảy sinh ý định tìm nhà người dân sơ hở để lấy trộm tài sản. Đến khoảng 23 giờ ngày 25-2, Tản tiếp tục lang thang qua các tuyến đường, ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Thùy Trang (1990, trú TT Kbang) thấy cổng nhà khóa ngoài. Đoán nhà đi vắng, Tản trèo tường rào vào rồi đi ra phía sau nhà, tìm thấy 1 con dao, Tản cạy cửa đột nhập lấy trộm 1 cặp nhẫn vàng, 1 đôi hoa tai vàng, 1 nhẫn vàng trang sức và 70.000 đồng (tổng giá trị hơn 8 triệu đồng). Số vàng trên, Tản đi ra Quảng Trị bán cho 1 tiệm vàng trên QL1A (không rõ địa chỉ) được 7 triệu đồng. Có tiền trong tay, y thỏa sức tiêu xài và tiếp tục “cày” game.

Bằng thủ đoạn trên, trong tháng 3-2019, Tản đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản, toàn bộ số tiền phạm tội có được, Tản đều nướng hết vào game và tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng 19 giờ 20 ngày 13-6, Tản đi bộ trên đường Bùi Thị Xuân thì thấy nhà anh Nguyễn Anh Phong (1980, trú TT Kbang) cổng đang khóa, Tản trèo tường vào bên trong rồi tìm vật dụng sẵn có để phá khóa. Sau khi vào trong nhà, Tản lục lọi tài sản rồi lấy đi 2,4 triệu đồng cùng một số trang sức cá nhân. Phát hiện trên đầu giường có 1 chiếc két sắt, Tản kéo ra giữa phòng rồi dùng dao, rựa cạy phá nhưng không mở được nên bỏ đi. Qua quá trình điều tra, truy xét, đến ngày 15-6, CQCSĐT CAH Kbang đã bắt giữ đối tượng Phan Mạnh Tản. Tại CQĐT, Tản đã khai nhận toàn bộ hành vi đột nhập nhà anh Phong trộm cắp tài sản. Đồng thời, qua đấu tranh khai thác, Tản đã khai nhận thêm 7 vụ trộm cắp tài sản trước đó.

Như vậy, chỉ trong 4 tháng, Tản đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản, gây thiệt hại hơn 74,5 triệu đồng (gồm cả tiền mặt) trên địa bàn TT Kbang. Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT CAH Kbang cho biết đã kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố Phan Mạnh Tản về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_215328_ten-trom-doc-hanh-9x-sa-luoi.aspx