Tên trộm điên cuồng chống trả, chém đứt gân cổ tay chủ nhà hòng thoát thân

Phát hiện đối tượng trộm cắp sắt của gia đình, ông Đa và con trai lao ra bắt trộm liền bị đối tượng dùng dao chống trả, gây thương tích nặng cho cả hai bố con…

Vào khoảng 4h ngày 17-9-2018, bà Nguyễn Thị Hán (trú tại ngõ 239/37 tổ 10 Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), phát hiện 1 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp sắt của gia đình (loại sắt chữ V hàn làm biển quảng cáo) nên báo cho chồng là ông Nguyễn Công Đa và con trai là anh Nguyễn Công Đức (SN 1980).

Ngay sau đó, ông Đa và con trai xông ra cổng để bắt giữ thì đối tượng lên xe máy bỏ chạy. Thấy vậy, anh Đức cầm xẻng đánh vào lưng đối tượng nên bị ngã xe. Để thoát thân, đối tượng vùng dậy rút dao trong người ra chống lại, đâm vào sau vai trái của ông Đa và chém anh Đức bị thương đứt gân tay.

Lúc này, thấy gia đình hô hoán và sợ mọi người đến bắt giữ, đối tượng vội vàng bỏ xe máy, chạy ra khu vườn cây thuộc bãi Bắc Biên tẩu thoát. Nhận được tin báo, CAP Ngọc Thụy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng gia đình đưa ông Đa và anh Đức vào bệnh viện cấp cứu.

Quá trình xác minh, lực lượng công an đã tạm giữ 1 xe máy BKS: 99-L4 6598 (loại xe Attila cũ), 1 kìm cộng lực, 1 ống tuýp bằng kim loại (do đối tượng vứt lại hiện trường trước khi tẩu thoát).

Kiểm tra xe của đối tượng, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe có 1 chiếc ví da cũ, bên trong có 1 CMND mang tên Trịnh Thanh Ngọc (SN 1991, trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Kiểm tra sơ bộ, ông Đa bị vết thương sau vai trái dài 5cm, sâu 4cm, còn anh Đức bị đứt gân cổ tay phải, xây xước ngón tay, bàn tay trái. Cả hai bố con ông Đa hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, quận Long Biên.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ten-trom-dien-cuong-chong-tra-chem-dut-gan-co-tay-chu-nha-hong-thoat-than/782440.antd