Tên trộm có 6 tiền án vừa ra tù lại 'chôm' điện thoại

Sau khi đột nhập nhà người dân lấy tiền và điện thoại di động, Hà thuê xe ôm để tẩu thoát nhưng đi giữa đường thì gặp cảnh sát.

Sáng 18/11, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hà (34 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Phú) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Khang Duy.

Cảnh sát cho biết Hà có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Vừa ra tù được vài tháng, Hà quay lại con đường cũ khi đột nhập nhà anh Đỗ Văn Nghĩa ở thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn) vào rạng sáng 15/11.

Sau khi lấy được 3,4 triệu đồng và 3 điện thoại di động, nghi phạm đón xe ôm để tẩu thoát về hướng huyện Châu Thành. Khi đến xã Định Mỹ của huyện Thoại Sơn, lực lượng tuần tra thấy người ngồi sau anh xe ôm có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Lúc đó Hà có nhiều tài sản nhưng anh ta không chứng minh được nguồn gốc tài sản nên công an mời về trụ sở làm việc. Biết không chối được tội, Hà khai đã lẻn vào nhà anh Nghĩa trộm tài sản và đang trên đường tẩu thoát thì bị bắt.

Việt Tường - Khang Duy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-trom-co-6-tien-an-vua-ra-tu-lai-chom-dien-thoai-post796993.html