Tên trộm bị 'lật tẩy' từ 3 chiếc vé gửi xe máy bất minh

Lang thang trong đêm, Mạnh bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, phát hiện 3 chiếc vé gửi xe máy lạ ở trong người. Từ đây, hàng loạt vụ trộm cắp xe máy của đối tượng nhanh chóng bị phanh phui.

Khoảng 3h ngày 13-10-2014, Trần Văn Mạnh (SN 1991, trú ở xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển chiếc xe máy BKS 90B1- 666.70 đi lòng vòng trên đường Đình Thôn thì bị lực lượng CAP Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm ấy, ngoài việc xuất trình giấy tờ chiếc xe máy điều khiển không phải chính chủ thì trong người Mạnh còn có 3 chiếc vé gửi giữ phương tiện lạ. Từ nghi vấn này, lực lượng CAP Mỹ Đình I lập tức đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Không thể che giấu, Mạnh buộc phải thừa nhận trước đó từng gây ra 4 vụ “nhảy” xe máy và đều chưa thể tiêu thụ được. Cụ thể, đối với chiếc xe máy sử dụng ở thời điểm bị CAP Mỹ Đình I kiểm tra là do đối tượng trộm cắp được tại Khu tập thể H312, thuộc phường Mỹ Đình II (Nam Từ Liêm), vào chiều 11-10-2014.

Sau đó, chỉ trong ngày 12-10-2014, đối tượng liên tiếp thực hiện thành công 2 vụ “nhảy xe” tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy) và ở phường Mỹ Đình II. Ngoài ra vào ít ngày trước đó, Mạnh cũng đã trộm cắp được một chiếc xe máy khác tại phường Dịch Vọng Hậu, thuộc quận Cầu Giấy.

Trộm cắp được số xe máy nêu trên, song do chưa tìm được chỗ tiêu thụ nên đối tượng lần lượt mang đến gửi ở một số tòa nhà chung cư trên địa quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Theo định giá, tổng trị giá số tài sản mà Mạnh trộm cắp là gần 45 triệu đồng.

Với tội phạm nêu trên, TAND quận Nam Từ Liêm đã đưa đối tượng ra xét xử và tuyên phạt 36 tháng tù giam. Mong muốn được giảm án, Trần Văn Mạnh có đơn kháng cáo. Dù vậy, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14-10-2016, xét thấy bị cáo không có tình tiết gì mới nên TAND TP Hà Nội quyết định giữ nguyên mức án tại bản án sơ thẩm.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ten-trom-bi-lat-tay-tu-3-chiec-ve-gui-xe-may-bat-minh/704800.antd