Tên tổng thống Mỹ Donald Trump được dùng làm mật khẩu phổ biến

Ngoài mật khẩu 'donald', đa số người dùng Internet vẫn sử dụng mật khẩu đơn giản '123456', theo khảo sát của SplashData.

Ngoài mật khẩu “donald”, đa số người dùng Internet vẫn sử dụng mật khẩu đơn giản “123456”, theo khảo sát của SplashData.

Các chuyên gia bảo mật đánh giá người dùng quá lười biếng khi không thể nghĩa ra mật khẩu phù hợp hơn “123456”.

Khảo sát gần đây của SplashData cho thấy mật khẩu phổ biến nhất năm 2018 vẫn là dãy số “123456” và cụm từ “password” (mật khẩu). Cả hai mật khẩu này đã được sử dụng trong suốt nhiều năm qua.

Mật khẩu tệ nhất năm 2018 vẫn là "123456"

Mật khẩu tệ nhất năm 2018 vẫn là "123456"

Mật khẩu phổ biến tiếp theo chính là “123456789” – có vẻ đã phức tạp hơn chút nhưng vẫn rất dễ đoán, rồi đến “12345677” – nhiều người cho rằng tin tặc sẽ không nghĩ mật khẩu 8 chữ số lại được họ sử dụng.

Tên một loạt nhân vật “hot” của năm cũng được sử dụng làm mật khẩu. Đứng đầu danh sách là “donald”, sau đó tới tên tuổi nhiều ngôi sao khác.

“Xin lỗi Tổng thống. Đây không phải tin tức giả nhưng việc sử dụng tên của ngài hay bất cứ cái tên thông dụng nào làm mật khẩu đều là quyết định gây nguy hiểm cho an ninh thông tin”, Morgan Slain, CEO SplashData, phát biểu.

Dưới đây là danh sách 25 mật khẩu thông dụng nhất trong năm 2018 theo khảo sát của SplashData.

1. 123456
2. password
3. 123456789
4. 12345678
5. 12345
6. 111111
7. 1234567
8. sunshine
9. qwerty
10. iloveyou
11. princess
12. admin
13. welcome
14. 666666
15. abc123
16. football
17. 123123
18. monkey
19. 654321
20. !@#$%^&*
21. charlie
22. aa123456
23. donald
24. password1
25. qwerty123

Nguyễn Minh (theo BGR)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/bao-mat/ten-tong-thong-my-donald-trump-duoc-dung-lam-mat-khau-pho-bien-495203.html