Tên thủ đô nước nào ở Đông Nam Á dài nhất thế giới?

Đây là quốc gia sở hữu tên thủ đô dài nhất thế giới, với lịch sử phát triển lâu đời, nền văn hóa đa dạng.

Với diện tích hơn 513 nghìn km2, Thái Lan có diện tích lớn thứ ba Đông Nam Á, sau Indonesia và Myanmar. Quốc gia này giáp Lào và Myanmar ở phía Bắc, giáp Campuchia và vịnh Thái Lan ở phía Đông, Malaysia ở phía Nam, Myanmar và biển Andaman ở phía Tây. Đứng đầu đất nước này là nhà vua Thái Lan.

Với diện tích hơn 513 nghìn km2, Thái Lan có diện tích lớn thứ ba Đông Nam Á, sau Indonesia và Myanmar. Quốc gia này giáp Lào và Myanmar ở phía Bắc, giáp Campuchia và vịnh Thái Lan ở phía Đông, Malaysia ở phía Nam, Myanmar và biển Andaman ở phía Tây. Đứng đầu đất nước này là nhà vua Thái Lan.

Thái Lan là quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời ở khu vực Đông Nam Á. Thái Lan được biết đến với tên gọi Siam (Xiêm) từ giữa thế kỷ 14 đến năm 1939 và một lần nữa sử dụng cái tên này trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1949.

Tên thủ đô của Thái Lan là: "Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit ". Thành phố này mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau như: "Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả các vị thần". Theo Fox News, sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận tên thủ đô của Thái Lan dài nhất thế giới.

Ở Thái Lan, giẫm lên tiền, dù vô tình hay cố ý, là phạm luật.

Songkran là một trong những lễ hội té nước lớn nhất thế giới, diễn ra vào tháng tư hàng năm ở Thái Lan. Đây cũng là dịp để người dân thanh tẩy cơ thể lẫn nhà cửa, báo hiệu năm mới của người Thái.

Một lễ hội cũng rất nổi tiếng ở Thái Lan là đèn hoa đăng, diễn ra vào tháng 11 hàng năm. Ngoài ra, mỗi năm ở đền Prang Sam Yot, Lop Buri, một trong những lễ hội lạ lùng nhất thế giới diễn ra là cho khỉ ăn. Có tới hàng tấn thịt, hoa quả, bánh kẹo được bày ra cho hàng trăm con khỉ sống trong đền và khắp thành phố ăn.

Đa số người dân Thái Lan theo đạo Phật. Quốc gia này hiện có khoảng 70 triệu dân, trong đó hơn 93% dân số theo đạo Phật.

Người Thái kiêng sờ lên đầu. Họ tin rằng huýt sáo lúc nửa đêm sẽ mang lại xui xẻo, giống như thể bạn đang gọi linh hồn người chết. Trái ngược lại với phần đầu, phần chân là bộ phận được cho là thấp kém nhất trên cơ thể nên người Thái Lan kiêng đặt chân lên bàn hoặc dùng chân để gắp gì đó.

Văn hóa Thái Lan và những trải nghiệm độc đáo không nên bỏ lỡ Phượt thủ Quỷ Cốc Tử và MC Ngọc Nhi đã có dịp khám phá nét văn hóa đặc sắc của Thái Lan qua nhiều địa điểm như Bangkok, Chiang Mai và Krabi.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/ten-thu-do-nuoc-nao-o-dong-nam-a-dai-nhat-the-gioi-1478041.html