Tên lửa Verba của Nga bắn hạ một máy bay không người lái chưa xác định

Lần đầu tiên tại Syria, tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Verba của Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái đối phương.

Theo dữ liệu được xử lý tại nguồn tin của trang Avia-pro, vào ngày 16 tháng 8 năm 2020, các quân nhân Nga (theo một nguồn khác là binh sĩ Quân đội chính phủ Syria - SAA) với sự hỗ trợ của hệ thống phòng không vác vai Verba đã phá hủy một máy bay không người lái (UAV).

Được biết chiếc UAV nói trên đã bị biến dạng nghiêm trọng đến mức không thể xác định chủng loại, nhưng cần lưu ý rằng máy bay không người lái này không giống với các UAV đã sử dụng trước đây.

“Vào ngày 16 tháng 8, một máy bay không người lái chưa xác định xuất hiện gần khu định cư của Amud ở Syria đã vi phạm không phận do Quân đội Nga bảo vệ và bị hệ thống tên lửa Verba bắn hạ".

"Hệ thống MANPADS này được triển khai tại đây sau khi một máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cuộc không kích vào Quân đội Nga ở Derbassia. Moskva dự kiến triển khai những tổ hợp Verba trên khắp lãnh thổ Syria do quân chính phủ kiểm soát, đặc biệt là giám sát khu vực có xấp xỉ diện tích Idlib, nơi hoạt động mạnh nhất của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ", Avia-pro nói rõ.

Máy bay không người lái bí ẩn đã bị tên lửa vác vai Verba bắn hạ. Ảnh: Avia-pro.

Máy bay không người lái bí ẩn đã bị tên lửa vác vai Verba bắn hạ. Ảnh: Avia-pro.

Hiện tại phía Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận về việc chiếc máy bay không người lái bị phá hủy, ngoài ra liên minh quân sự quốc tế cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này.

Bên cạnh đó cần lưu ý rằng việc sử dụng các tổ hợp MANPADS Verba ở Syria là lần đầu tiên được ghi nhận, và rõ ràng điều này đã chứng minh hiệu quả của vũ khí nói trên.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-verba-cua-nga-ban-ha-mot-may-bay-khong-nguoi-lai-chua-xac-dinh/20200818121234301