Tên lửa Ukraine khai hỏa, miền Đông tiến tới bờ vực chiến tranh

Theo truyền thông Nga, tên lửa Ukraine đã khai hỏa ở khu vực miền Đông, trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Theo thông tin vừa được truyền thông Nga đăng tải, tên lửa Ukraine đã khai hỏa ở khu vực miền Đông nước này, tuy nhiên các thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Theo thông tin vừa được truyền thông Nga đăng tải, tên lửa Ukraine đã khai hỏa ở khu vực miền Đông nước này, tuy nhiên các thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.

Tờ Avia của Nga cho biết, cách đây vài giờ đồng hồ, tên lửa phòng không của Ukraine đã khai hỏa nhằm vào một mục tiêu bay. Vụ khai hỏa xảy ra gần khu vực biên giới giữa Ukraine và nhà nước tự xưng Donetsk.

Các tên lửa được phóng ra từ hệ thống phòng không Osa, các báo cáo cho thấy có ít nhất ba mục tiêu bay đã bị bắn hạ. Nhiều khả năng, các mục tiêu bay này là máy bay do thám không người lái.

Tuy nhiên, các thông tin về việc mục tiêu bay bị bắn hạ là máy bay không người lái, hay máy bay có người lái, vẫn chưa được các bên liên quan xác nhận.

Bản thân lực lượng ly khai tự xưng ở khu vực Donbass, cũng chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ bất cứ thông tin nào liên quan tới vụ việc này.

Cùng thời điểm diễn ra vụ việc, truyền thông quốc tế cho biết lực lượng tự xưng ở miền Đông nước này, đã sở hữu ít nhất hai máy bay cường kích Su-25.

Đây có thể là nhân tố thay đổi cuộc chiến khi mà lực lượng miền Đông, có thể trực tiếp sử dụng không quân để yểm trợ cho lực lượng bộ binh, đẩy lùi các cuộc tiến công của Kiev.

Tuy nhiên thông tin trên cũng chưa được xác nhận, nhiều chuyên gia cho rằng, phe ly khai miền Đông Ukraine, khó có thể vận hành được lực lượng không quân. Nhiều khả năng các máy bay Su-25 này, là cường kích Nga được điều khiển bởi phi công Nga, nhưng dưới vỏ bọc của phe ly khai.

Ukraine cũng đã triển khai một loạt các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, trong đó có các tổ hợp S-300 tới khu vực biên giới với cộng hòa tự xưng Donetsk, sẵn sàng phản ứng trước các tình huống phát sinh.

Giới quan sát cho biết, Ukraine đang có cơ hội rất tốt để chấm dứt cuộc chiến, chỉ bằng một đợt tiến công quy mô lớn, có thể bao vây hoàn toàn phe ly khai miền Đông trong thời gian ngắn.

Trong một động thái có liên quan, ít nhất 42 xe tăng chủ lực, xe thiết giáp, xe chiến đấu bộ binh,... đã được Ukraine kéo tới miền Đông, tăng cường thêm cho lực lượng bộ binh ở khu vực này.

Theo nhiều nguồn tin, Ukraine đã điều tới Donbass ít nhất 600 xe tăng và thiết giáp, biến lực lượng này thành "nắm đấm thép", giúp Kiev đạp tung cánh cửa tiến vào Luhansk và Donetsk.

Tuy nhiên, Kiev vẫn sẽ phải dè chừng Nga, trước thái độ cứng rắn và những tuyên bố cực kỳ mạnh mẽ được Moscow đưa ra trong thời gian vừa qua.

Hiện tại, Ukraine đã huy động tới miền Đông nước này ít nhất 105.000 lính. Tuy nhiên cách đây ít ngày, bộ trưởng ngoại giao Ukraine, lại cho biết Kiev muốn sử dụng giải pháp hòa bình cho vấn đề miền Đông. Nguồn ảnh: BMDP.

Xung đột ở miền Đông Ukraine thực chất là cuộc đối đầu giữa Moscow và Kiev. Nguồn: BBC.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/ten-lua-ukraine-khai-hoa-mien-dong-tien-toi-bo-vuc-chien-tranh-1521646.html