Tên lửa từ Syria bất ngờ tấn công miền Bắc Israel

Israel tuyên bố đã đánh chặn một số tên lửa phóng từ Syria nhằm vào miền Bắc nước này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa David's Sling của Israel

Người phát ngôn chính thức cho Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) ngày 23/7 đã tuyên bố trên Twitter rằng, các tên lửa từ Syria đã tấn công vùng phía Bắc Israel.

“Theo báo cáo, còi báo động ở miền Bắc Israel đã hú vang, nguyên nhân là do các tên lửa từ các lực lượng chiến đấu bên trong lãnh thổ Syria. Để ngăn chặn mối đe dọa, hệ thống phòng thủ David's Sling đã khai hỏa đánh chặn 2 tên lửa”, người phát ngôn IDF cho biết.

Người phát ngôn này cũng cho biết thêm rằng, không ai bị thương và không có gì bị hư hại sau vụ tấn công từ phía Syria.

Hiện chưa rõ lực lượng nào sẽ chịu trách nhiệm việc bắn những tên lửa này vì hầu hết các cuộc chiến diễn ra ở phía Tây Nam Syria là giữa Quân đội Syria (SAA) và Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng liên kết với Jaysh Khaled bin Walid – nhóm khủng bố hiện đang nắm quyền kiểm soát khu vực Yarmouk, một phần giáp với Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Ngoài sự hiện diện của IS, các lực lượng nổi loạn ở phía Tây Nam Syria vẫn đang được sơ tán khỏi tỉnh Al-Quneitra đến miền Bắc Syria.

Tuy nhiên, trước khi các lực lượng nổi dậy có thể khởi hành đến nơi sơ tán, họ phải chuyển giao vũ khí hạng nặng của mình cho SAA và Trung Tâm hòa giải Syria của Nga.

Thùy Dương (Theo AMN)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ten-lua-tu-syria-bat-ngo-tan-cong-mien-bac-israel-d265471.html