Tên lửa trút như mưa khi Tổng thống Afghanistan đang phát biểu

Nhiều tên lửa bắn về phía dinh tổng thống ở Kabul hôm 21.8 khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang có bài phát biểu cho buổi cầu nguyện lễ Eid al-Adha. Có 2 người được cho là phải nhập viện do bị thương.

Nhiều tên lửa nã vào thành phố Kabul hôm 21.8. Ảnh: Reuters.

Tên lửa đầu tiên nhắm vào một khu vực gần dinh tổng thống Afghanistan, trong khi tên lửa thứ 2 rơi gần một khu tổ hợp của NATO và Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, CBS dẫn lời cảnh sát Jan Agha.

Theo TOLOnews, cuộc tấn công kết thúc vào khoảng 12h trưa sau cuộc đụng độ kéo dài khoảng 3 tiếng giữa lực lượng an ninh Afghanistan và lực lượng nổi dậy ở khu vực Eidga của Kabul.

Theo đó, khoảng 9h sáng, cuộc tấn công tên lửa đã nhắm vào thành phố, trong đó có dinh Tổng thống. Các quan chức cho biết, ít nhất 12 tên lửa đã nã vào khu vực này nhưng cư dân Kabul cho biết có tới 22 quả.

Tên lửa nã vào khu vực gần dinh Tổng thống khi ông Ashraf Ghani đang có bài phát biểu. Khi nghe thấy âm thanh tên lửa nã xuống, tổng thống Afghanistan tạm dừng phát biểu và nói rằng: "Nếu họ đang nghĩ cuộc tấn công tên lửa sẽ hạ bệ được người Afghanistan thì họ đã lầm rồi".

Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy hai ngày sau khi Tổng thống Afghanistan tuyên bố ngừng bắn với Taliban và phía Taliban chưa có lời đáp.

Theo CBS, chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm nào từ Taliban hay các nhóm chiến binh khác, nhưng cuộc tấn công vào ngày lễ quan trọng của người Hồi giáo gửi đi một thông điệp đầy khiêu khích.

Nơi tên lửa nã vào là một trong những địa điểm an toàn nhất trong khu vực an ninh thắt chặt của Kabul. Đây là địa điểm đặt các đại sứ quán và tòa nhà chính phủ Afghanistan với những bức tường xi măng cao và dây thép gai.

Nhiều tuyến phố gần Đại sứ quán Mỹ cũng như các điểm chính phủ và quân sự trọng yếu đã bị phong tỏa.

Phát ngôn viên cảnh sát Kabul Hashmat Stanekzia cho biết, cảnh sát Afghanistan phát hiện một chiếc xe khả nghi vào sáng 21.8 và theo dõi chiếc xe này tới một ngôi nhà gần nhà thờ Eid Gah, nơi hàng trăm người tụ họp để cầu nguyện trong dịp lễ Eid al-Adha.

Theo ông Hashmat Stanekzia tiết lộ với AP, từ ngôi nhà này, các nghi can đã nã tên lửa. Một trực thăng được vũ trang hạng nặng đã được gọi tới và ném bom địa điểm này, phá hủy ngôi nhà cùng các phương tiện.

Các nhân chứng tại hiện trường cho hay, sau những tiếng nổ, trong khu vực này có tiếng súng lẻ tẻ nhưng không rõ ai đã bắn ra.

Tên lửa nã vào thủ đô Kabul ngày 21.8. Nguồn: RT.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ten-lua-trut-nhu-mua-khi-tong-thong-afghanistan-dang-phat-bieu-626544.ldo