Tên lửa Triều Tiên không vươn tới vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, Mỹ đang theo dõi sát sao

Ngày 4/5, người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản thông báo, các tên lửa của Triều Tiên bay theo hướng Biển Nhật Bản đã không vươn tới vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Quan chức này cho hay: "Chúng tôi không ghi nhận được bất kỳ tên lửa nào trong vùng kinh tế của chúng tôi". Ông cũng bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo.

Cùng ngày, Người Phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Mỹ đã được biết về "hành động của Triều Tiên" và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến xung quanh vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tên lửa Triều Tiên không vươn tới vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. (Ảnh minh họa, Nguồn: Getty)

Bà Sanders tuyên bố: "Chúng tôi (Mỹ) đã biết được các hành động của Triều Tiên vào tối 3/5 (giờ Mỹ). Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi khi cần thiết".

Trong một thông báo mới nhất, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã điều chỉnh thông tin rằng, không phải Triều Tiên phóng tên lửa tầm ngắn, đây chỉ là "những vật thể bay tầm ngắn chưa xác định".

Theo JCS, các vật thể bay này được bắn đi từ khu vực ở gần thị trấn duyên hải Wonsan trong khoảng thời gian từ 9h06' đến 9h27' và đã rơi xuống vùng biển phía Đông Bắc Triều Tiên sau khi bay khoảng 200km.

(theo Sputnik, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ten-lua-trieu-tien-khong-vuon-toi-vung-dac-quyen-kinh-te-nhat-ban-my-dang-theo-doi-sat-sao-93500.html