Tên lửa Starship của SpaceX gặp sự cố lần thứ 3

Ngày 3-3, một tên lửa không người lái của Tập đoàn Công nghệ SpaceX đã phát nổ trên mặt đất, sau khi hoàn thành một chuyến bay và gần như đã hạ cánh thành công.

Đây là sự cố thứ 3 liên quan đến nguyên mẫu tên lửa Starship, tên lửa được SpaceX kỳ vọng phóng lên Sao Hỏa trong tương lai. Hai lần phóng thử trước đó cũng đã thất bại.

Người phát ngôn của SpaceX cho biết, tên lửa đã hạ cánh nhẹ nhàng, mặc dù bị cháy phần đuôi và các nhân viên đã được huy động để dập lửa. Vài phút sau khi hạ cánh, tên lửa bất ngờ phát nổ, văng lên trên không và rơi xuống đất.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ nổ. Sự cố với tên lửa Starship xảy ra cùng ngày với việc tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa thông báo tìm kiếm 8 người, cùng với ông tham gia chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng đầu tiên trên tàu vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk, dự kiến diễn ra vào năm 2023.

KHÁNH HƯNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ten-lua-starship-cua-spacex-gap-su-co-lan-thu-3-716970.html