Tên lửa Spike lần đầu được thử nghiệm trên xe CV90

Hãng BAE Systems Hägglunds, chi nhánh của nhà thầu BAE Systems tại Thụy Điển, đã thử nghiệm thành công đạn tên lửa chống tăng có điều khiển Spike-LR từ xe chiến đấu bộ binh (IFV) bánh xích CV90.

Đây cũng là lần đầu tiên chiếc IFV này được tích hợp và tiến hành phóng thử một biến thể của tên lửa do Công ty công nghệ quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel sản xuất.

Theo thông báo của BAE Systems, tên lửa và xe đã vượt qua những bài kiểm tra ở các điều kiện môi trường khác nhau trước khi hạ mục tiêu giả định ở khoảng cách khoảng 2.000m.

 Xe CV90 khai hỏa tên lửa Spike tại cuộc thử nghiệm. Ảnh: Army Recognition.

Xe CV90 khai hỏa tên lửa Spike tại cuộc thử nghiệm. Ảnh: Army Recognition.

Việc trang bị tên lửa Spike sẽ nâng cao năng lực tác chiến của xe CV90 trên chiến trường như khai hỏa từ khoảng cách xa hoặc vào các mục tiêu trên không, tăng sát thương đồng thời cải thiện độ an toàn cho kíp lái.

Ngoài ra, nó cũng thể hiện tính linh hoạt của xe CV90 khi có thể dễ dàng được tích hợp thêm và thích ứng tốt với các công nghệ, khí tài mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện tại và trong tương lai.

Các biến thể của tên lửa Spike được trưng bày. Ảnh: Rafael.

Ông Dan Lindell, Giám đốc phụ trách chương trình xe CV90 của BAE Systems Hägglunds cho biết, khả năng chống tăng của xe CV90 tích hợp tên lửa Spike sẽ bổ sung thêm một phiên bản mới vào dòng xe IFV đa năng này.

Tên lửa Spike là vũ khí chống tăng thế hệ thứ 3. Nhờ hệ thống đầu dò quang điện-ảnh truyền hình hiện đại, tên lửa có tầm bắn tới từ 50m tới 25km trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Thiết kế đầu đạn tiên tiến cho nó tiêu diệt các phương tiện bọc thép của đối phương, kể cả khi chúng được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) hay các công trình kiên cố.

Xe CV90 trong biên chế của Lục quân Hà Lan. Ảnh: DefPost.

Điểm mạnh của dòng tên lửa này là khả năng “bắn và quên” (ngay sau khi khai hỏa, xạ thủ có thể thoát ly và đạn tên lửa sẽ tự dẫn tới mục tiêu) và tấn công đột nóc, nơi được bọc giáp kém nhất của các phương tiện chiến đấu để tối ưu khả năng tiêu diệt mục tiêu.

Trong khi đó, xe CV90 biến thể CV9040A là sản phẩm của BAE Systems Hägglunds, chính thức ra mắt từ năm 1993. Xe có thể được trang bị pháo chính Bofors cỡ nòng 40mm hoặc pháo Bushmaster cỡ nòng 30mm hay 35mm. Ngoài ra, xe còn có thể được trang bị thêm 1 súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm và súng phóng lựu cỡ nòng 40mm.

Clip về vụ thử nghiệm tên lửa Spike trên xe CV90. Nguồn: BAE Systems.

Với giáp thép kết hợp composite cùng giáp phản ứng nổ (ERA), xe có khả năng chống lại các loại mìn chống tăng, thiết bị nổ tự chế (IED), đạn xuyên giáp, súng chống tăng RPG.

HỮU ĐÔ (theo Army Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/ten-lua-spike-lan-dau-duoc-thu-nghiem-tren-xe-cv90-607359