Tên lửa siêu thanh Nga lao đi với vận tốc không tưởng, Mỹ lập tức có phản ứng

Lầu Năm Góc cho rằng, các tên lửa siêu thanh của Nga đang tạo ra mối đe dọa đến sự ổn định của thế giới khi chúng có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 19/7, hải quân nước này đã tiến hành thử nghiệm phóng thành công khác của tên lửa hành trình siêu thanh Zircon trên biển Trắng, mở đường cho việc đưa vũ khí này vào trang bị trong năm sau.

Theo video về vụ thử nghiệm được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, một tên lửa hành trình siêu thanh Zircon được phóng đi từ tàu Đô đốc Gorshkov, một trong số khinh hạm thuộc Đề án 22350 của hải quân Nga. Đô đốc Gorshkov cũng được giao trọng trách thử nghiệm Zircon ba lần trước đó.

Vụ thử được tiến hành ở Biển Trắng, nhưng tấn công một mục tiêu trên đất liền ở phía Bắc bờ biển Barents.Tên lửa đạt tới vận tốc Mach 7 (tương đương 8.643km/h) ở giữa hành trình bay và chỉ mất khoảng 150 giây để vượt qua khoảng cách 349km để đến mục tiêu.

Video: Khinh hạm Nga thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon trên biển Trắng

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, họ có kế hoạch triển khai tên lửa Zircon không chỉ trên các tàu chiến mặt nước mà cả tàu ngầm, dù vậy quá trình thử nghiệm loại vũ khí này phóng đi từ dưới mặt nước vẫn chưa được tiến hành.

Việc Nga tập trung phát triển vũ khí siêu thanh trong thời gian nguyên nhân phần lớn đến từ việc Moskva thiếu hụt số lượng lớn tàu chiến, trong đó có cả tàu sân bay so với lực lượng mà hải quân Mỹ đang có. Do đó, họ quyết định phát triển các loại vũ khí siêu thanh để làm đối trọng. Trung Quốc cũng áp dụng một chiến lược tương tự.

Phía Mỹ sau đó đã có phản ứng khá gay gắt về vụ thử nghiệm đồng thời mô tả đây là hành động gây hấn từ phía Nga.

Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon. (Ảnh: GlobalSecurity.org)

Tên lửa hành trình siêu thanh Zircon. (Ảnh: GlobalSecurity.org)

Khi được hỏi về động thái trên của Nga, John Kirby, người phát ngôn của Lầu Năm Góc cho biết họ đã nắm được thông tin về vụ thử nghiệm và cho rằng việc Nga phát triển một loạt vũ khí siêu thanh từ “Avangard”, “Kinzhal” cho đến “Zircon” là hành động gây mất sự ổn định của thế giới bởi các loại vũ khí này đều được thiết kế có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân.

Về cơ bản quân đội Mỹ hiện có không có bất cứ vũ khí nào có thể so sánh được với bộ ba vũ khí siêu thanh mà Nga đang có, hầu hết các chương trình phát triển tên lửa siêu thanh của Lầu Năm Góc đều đang trong giai đoạn phát triển, thậm chí còn không thể phóng thử.

Zircon là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh mới nhất có trong kho vũ khí quân đội Nga, nó tạo ra mối đe dọa lớn cho các hạm đội tàu chiến của Mỹ, vốn là “xương sống” sức mạnh quân sự của Washington. Ngoài Zircon, Moskva còn có các dòng tên lửa chống hạm đáng sợ khác như Kh-15, Kh-22, P-700 Granit và P-800 Onik.

Trà Khánh (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ten-lua-sieu-thanh-nga-lao-di-voi-van-toc-khong-tuong-my-lap-tuc-co-phan-ung-ar625524.html