Tên lửa Sarmat mang 10 đầu đạn nhiệt hạch, có khả năng hủy diệt khu vực tương đương lãnh thổ nước Pháp

Một cuộc tấn công ICBM hạng nặng Sarmat của Nga có khả năng phá hủy lãnh thổ có quy mô của Pháp.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hạng nặng Sarmat mới nhất của Nga, mang theo 10 đầu đạn nhiệt hạch, mỗi đầu đạn có sức công phá ngang với sức nổ của một quả bom khinh khí, có khả năng hủy diệt lãnh thổ tương đương với Pháp. Không giống như những ICBM cổ điển, Sarmat sở hữu sức công phá khủng khiếp khiến Mỹ phải dè chừng.

“Tên lửa có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân lớn hoặc 16 đầu đạn nhỏ hơn. Các đầu đạn này là vũ khí nhiệt hạch, có nghĩa là chúng sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân chứ không phải phản ứng phân hạch được sử dụng trong bom nguyên tử.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Được gọi là bom Hydro, chúng có sức công phá mạnh hơn nhiều so với bom hạt nhân mà Mỹ đã ném xuống Nagasaki và Hiroshima vào cuối Thế chiến II. Tên lửa nặng 100 tấn và mỗi đầu đạn hạt nhân mà nó mang theo có thể nhắm vào mục tiêu của chính nó. Mỗi tên lửa Sarmat cũng dài 35,5 m và đường kính 3 m.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexei Krivoruchko mô tả siêu tên lửa này là loại vũ khí có khả năng đánh chặn. Ông Krivoruchko nói: “Với những khả năng như vậy, không có hệ thống phòng thủ chống tên lửa nào, dù là hiện đại nhất có thể đánh chặn được nó”.

Theo một số báo cáo, tổng sức công phá của đầu đạn nhiệt hạch do tên lửa Sarmat ném ra là khoảng 7,5 tấn, tuy nhiên, do tính bí mật của dự án này, con số này có thể cao hơn nhiều và xác suất đánh chặn thành công của tên lửa chống tên lửa trong trường hợp này là cực kỳ thấp, vì tốc độ bay đầu đạn tới mục tiêu có thể đạt 20 tốc độ âm thanh.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-sarmat-mang-10-dau-dan-nhiet-hach-co-kha-nang-huy-diet-khu-vuc-tuong-duong-lanh-tho-nuoc-phap/20210106095407151