Tên lửa 'sấm sét' Iran vừa dùng để bắn hạ máy bay do thám của Mỹ

Tên lửa phòng không Khordad-3 có thể tấn công đồng thời 4 mục tiêu, với tầm bắn 105 km, tầm cao 27 km. Nó có thiết kế rất giống Buk-M2E của Nga dù Moscow chưa từng bán cho Tehran.

Hãng tin Fars News của Iran dẫn nguồn tin Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không tầm trung Khordad-3 do nước này chế tạo. Nó là một trong 4 phiên bản của hệ thống phòng không Raad (Sấm sét theo phiên âm tiếng Ba Tư). Ảnh: Fars News.

Hãng tin Fars News của Iran dẫn nguồn tin Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không tầm trung Khordad-3 do nước này chế tạo. Nó là một trong 4 phiên bản của hệ thống phòng không Raad (Sấm sét theo phiên âm tiếng Ba Tư). Ảnh: Fars News.

Khordad-3 là phiên bản nâng cấp mới nhất của hệ thống phòng không Raad. Phiên bản này sử dụng tên lửa Taer-2B, tầm bắn khoảng 105 km. Vệ binh Cách mạng Iran từng tuyên bố tổ hợp phòng không Khordad-3 có thể tấn công đồng thời 4 mục tiêu và phân bổ 2 tên lửa/mục tiêu để tăng hiệu quả tiêu diệt. Ảnh: Fars News.

Về thiết kế bên ngoài, Khordad-3 rất giống với phiên bản Buk-M2E của Nga và dường như nó sử dụng chung khung gầm MZKT-6922. Điểm khác biệt là Buk-M2E mang theo 4 tên lửa, còn Khordad-3 chỉ có 3 tên lửa.

Iran tuyên bố tự chế tạo tổ hợp phòng không Raad và các phiên bản của nó, nhưng nó giống hệ thống Buk một cách kỳ lạ. Một số chuyên gia nhận định, Iran đã sao chép toàn bộ thiết kế của Buk-M2E từ xe chuyên chở, radar cho đến tên lửa Ảnh: Mehr.

Khordad-3 được cho là đã hoàn thành thử nghiệm vào năm 2014 và đưa vào trang bị cùng năm. Phiên bản này được trang bị radar tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu mới, thậm chí còn tốt hơn cả radar trên Buk-M2E của Nga. Ảnh: Fars News.

Một chỉ huy lực lượng không gian vũ trụ Iran từng nói rằng Khordad-3 có thể so sánh với hệ thống phòng không tinh vi S-300 của Nga. Sắp tới nó sẽ được nâng cấp tầm bắn lên 100 km, sau đó là 200 km. Ảnh: Twitter/Sheykh Babak.

Khordad-3 có thể tiêu diệt máy bay ném bom, tiêm kích, máy bay không người lái, tên lửa hành trình ở cự ly 105 km, độ cao 27 km. Tên lửa được trang bị đầu đạn HE phân mảnh. Cơ chế dẫn đường cho tên lửa có thể tương tự như hệ thống Buk của Nga. Ảnh: Press TV.

Một số nhà phân tích nhận định Khordad-3 có thể là phiên bản do Iran chế tạo và nâng cấp từ hệ thống phòng không tầm trung 2K12 "Kub", NATO gọi là SA-6 mà Nga chuyển giao cho Iran trong những năm 1990. Ảnh: Mehr.

Trước vụ bắn hạ RQ-4 không lâu, Iran cũng đã khoe tên lửa phòng không Khordad-15 do nước này tự chế tạo. Hệ thống phòng không này sử dụng tên lửa Sayyad-3 tầm bắn 120 km và có thể tấn công đồng thời 6 mục tiêu. Tên lửa Sayyad-3 được Iran chế tạo dựa trên tên lửa RIM-66 của Mỹ. Ảnh: IRNA.

Ngoài ra, Iran còn có hệ thống phòng không tự chế khác là Bavar 373. Nó được xem là bản sao của S-300 sau nỗ lực mua hệ thống này từ Nga bất thành vì áp lực của phương Tây. Tuy vậy, hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Ảnh: Fars News.

Iran công bố video khoảnh khắc bắn rơi máy bay không người lái Mỹ Kênh PressTV của Iran công bố bằng chứng cho thấy máy bay do thám của Mỹ mà Iran nói đã vào không phận nước này phát nổ vì trúng tên lửa.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-lua-sam-set-iran-vua-dung-de-ban-ha-may-bay-do-tham-cua-my-post958739.html