Tên lửa S-400 Nga rơi ngay sau khi phóng

Tại Nga, một tên lửa đánh chặn thuộc tổ hợp S-400 Triumf đã gặp sự cố khi phóng, nó bị rơi xuống đất đúng vào nơi các binh sĩ đang có mặt.

Truyền thông Nga cho biết, vào ngày 26 tháng 8 năm 2020, trong cuộc diễn tập quân sự quốc tế, các sĩ quan phòng không Nga đã bắn không thành công một tên lửa dẫn đường loại 48N6 thuộc tổ hợp S-400 Triumf, kết quả là tên lửa sau khi bay lên độ cao vài mét, đã rơi thẳng vào các quân nhân.

“Tại vùng Astrakhan của Nga, một quả tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf đã bị rơi trong khuôn khổ cuộc thi quốc tế. Điều này đã được báo cáo bởi nhiếp ảnh gia của Cơ quan Ảnh Báo chí Châu Âu (EPA) Yuri Kochetkov".

"Nhà báo này đã ghi lại khoảnh khắc tên lửa rơi trên máy ảnh. Theo ông Kochetkov, sự kiện trên xảy ra vào ngày 26 tháng 8, trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế lần thứ sáu tại thao trường Ashuluk ở vùng Astrakhan" InfoResist đưa tin.

Khoảnh khắc tên lửa đánh chặn 48N6 của tổ hợp phòng không tầm xa S-400 gặp sự cố nghiêm trọng. Ảnh: Avia-pro.

Khoảnh khắc tên lửa đánh chặn 48N6 của tổ hợp phòng không tầm xa S-400 gặp sự cố nghiêm trọng. Ảnh: Avia-pro.

Như bằng chứng về những gì đã xảy ra, có một liên kết đến bài đăng được thực hiện trên trang Instagram của nhà báo, cung cấp tất cả thông tin về những gì đã xảy ra.

Bất chấp việc dữ liệu này xuất hiện cách đây chưa đầy một ngày, đến thời điểm hiện tại bài đăng trên mạng xã hội đã bị xóa, tuy nhiên hình ảnh cũng như thông tin trên vẫn xuất hiện trên Twitter.

Hiện vẫn chưa có thêm chi tiết được cung cấp về sự cố đã xảy ra, tuy nhiên bức ảnh được chụp bởi một nhà báo của Cơ quan Báo chí Châu Âu đã cho thấy độ tin cậy của thông tin.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-s-400-nga-roi-ngay-sau-khi-phong/20200828014539179