Tên lửa rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại Iraq giữa căng thẳng Mỹ- Iran

Một quả tên lửa đã bắn vào Khu vực Xanh kiên cố của thủ đô Baghdad, Iraq, nơi có các tòa nhà chính phủ, các phái đoàn ngoại giao và rơi gần đại sứ quán Mỹ nhưng không gây bất cứ thương vong nào.

Khu vực Xanh tại thủ đô Baghdad bị rung chuyển bởi một quả tên lửa nhắm vào đây. Ảnh minh họa

Khu vực Xanh tại thủ đô Baghdad bị rung chuyển bởi một quả tên lửa nhắm vào đây. Ảnh minh họa

Vụ tấn công diễn ra nửa đêm ngày Chủ nhật, hai tuần sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đột ngột tới thăm Baghdad và đưa ra lời cảnh báo với các lãnh đạo Iraq rằng, nếu Iraq không duy trì việc việc kiểm soát các phiến quân do Iran hỗ trợ đang mở rộng sức mạnh tại nước này và thiết lập các máy móc kiểm tra an ninh, Mỹ sẽ đáp trả bằng vũ lực.

Theo các nguồn tin an ninh của Iraq, chuyến thăm của ông Pompeo đã diễn ra sau khi tình báo Mỹ cho biết các phiến quân Shi’ite được Iran hỗ trợ bắn tên lửa vào các lực lượng đồn trú của Mỹ.

Một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, hiện vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm và không có cơ sở đồn trú nào của Mỹ bị ảnh hưởng.

Vị quan chức này nói: “ Tuy nhiên, chúng tôi coi vụ việc này là rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ cuộc tấn công này tương tự được thực hiện bởi các lực lượng quân đội ủng hộ Iran hoặc các nhân tố của các lực lượng như vậy, và chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng với Iran”.

Quân đội Iraq cho biết, quả tên lửa Katyusha rơi vào giữa Khu vực Xanh, gần đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh, cách đại sứ quán Mỹ khoảng 500m.

Theo các nhân chứng và cư dân ở đây, khắp khu vực trung tâm Baghdad có thể nghe thấy tiếng nổ.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thủ phủ Erbil của người Kurd ở Iraq đã sơ tán nhân viên của mình khi nhận được những lời đe doại từ Iran.

Iraq đã ngay lập tức chỉ trích vụ tấn công này và nhấn mạnh rằng, một cuộc chiến giữa Tehran và Washington có thể sẽ là điều tồi tệ cho Baghdad và toàn bộ khu vực.

Lãnh đạo quân đội và chính trị gia Hadi al- Ameri, người đứng thứ 2 trong cuộc bầu cử quốc hội Iraq đã đưa ra tuyên bố trong đêm xảy ra vụ bắn tên lửa rằng, Iraq không được đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc chiến này vì nó sẽ “thiêu rụi” tất cả mọi người.

Lời kêu gọi của ông đã nhận được sự ủng hộ của Qais al- Khazali, nhà lãnh đạo nổi tiếng của phiến quân do Iran hậu thuận. Ông Khazali đã viết trên Twitters của mình rằng, một cuộc chiến sẽ không đem lại lợi ích cho cả Washington và Tehran.

Căng thẳng giữa Washington và Iran đã ngày càng leo thang trong nhiều tuần qua. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa Iran trong bài viết trên trang Twitters của mình làm gây lo ngại về một cuộc xung đột tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Ông viết: “ Nếu Iran muốn đánh nhau, đó sẽ là sự chấm dứt chính thức của Iran. Đừng bao giờ dọa Mỹ như thế một lần nữa”.

Ông Trump đã siết chặt các lệnh trừng phạt chống lại Iran và chính quyền của ông cho rằng, quân đội Mỹ sẽ hiện diện tại khu vực này. Họ cáo buộc Iran về những đe dọa với quân đội Mỹ và những lợi ích Mỹ.

Tehran mô tả các động thái của Mỹ là “ cuộc chiến tranh tâm lý” và “ trò chơi chính trị”. Mặc dù cả Mỹ và Iran đều cho biết, họ không muốn có một cuộc chiến.

Sau vụ tấn công bằng tên lửa, các lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát Iraq đã phát hiện ra một bệ phóng tên lửa nằm ở quận al-Sina, phía đông của Baghdad, cách bờ sông Tigris và Khu vực Xanh chừng 7 km. Cảnh sát đã niêm phong khu vực này.

Các cảnh sát đã tìm kiếm các nghi phạm và một đội xử lý vũ khí từ Bộ chỉ huy các chiến dịch của Baghdad đang kiểm tra bệ phóng.

Trước năm 2011, thời kỳ Mỹ chiếm đóng Iraq, Khu vực Xanh thường xuyên là mục tiêu tấn công của đạn súng cối. Tên lửa cũng thỉnh thoảng được bắn vào đây. Vụ tấn công mới nhất diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái khi ba quả đạn súng cối rơi xuống Vùng Xanh, không gây thương vong.

Súng phóng đa tên lửa Katyusha là loại rẻ tiền có thể đưa chất nổ đến mục tiêu nhanh hơn pháo thông thường, nhưng kém chính xác hơn.

Hà Thu

Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ten-lua-roi-gan-dai-su-quan-my-tai-iraq-giua-cang-thang-my-iran-1418402.tpo