Tên lửa phóng trúng căn cứ Mỹ sau vụ án sát tướng Iran

Tên lửa được cho là đã nhắm vào vùng Green Zone (Vùng Xanh) của Baghdad, gần địa điểm đặt Đại sứ quán Mỹ.

Tên lửa được cho là đã nhắm vào vùng Green Zone (Vùng Xanh) của Baghdad, gần địa điểm đặt Đại sứ quán Mỹ.

Tối ngày 4/1, quân đội Iraq cho biết, một số tên lửa đã rơi xuống xung quanh Baghdad, bao gồm cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân của quân đội Mỹ.

Reuters dẫn nguồn cảnh sát cho biết, một tên lửa không dẫn đường đã phát nổ bên trong Vùng Xanh. Theo các nguồn tin, không có người thiệt mạng nhưng 3 người Iraq bị thương nặng.

Vụ nổ đã khiến con đường dẫn đến Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Iraq bị hư hỏng. Ngoài ra, Căn cứ Không quân Balad, cách Baghdad 60km về phía Bắc, cũng bị tên lửa tấn công. Căn cứ này có một số lính Mỹ đang đóng quân.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: AFP/Getty.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: AFP/Getty.

Được biết vụ việc xảy ra một ngày sau khi Washington ra lệnh ám sát một trong những thủ lĩnh hàng đầu của Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Sau đó, Iran tuyên bố sẽ báo thù vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani, đưa Washington và Tehran đến bờ vực cuộc xung đột lớn có thể sớm diễn ra trên khắp Trung Đông.

Vụ ám sát tướng Qassem Soleimani đã khiến căng thẳng khu vực tăng cao, làm dấy lên lo ngại từ Mỹ về phản ứng dữ dội có thể xảy ra đối với đại sứ quán và căn cứ nơi quân đội Mỹ đóng quân tại Iraq.

Cũng trong ngày 4/1, trong cuộc gặp Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đang có chuyến thăm tới Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc những hành động “vô lý” của Mỹ đã đưa khu vực tới bất ổn, đồng thời cảnh báo nước Mỹ sẽ phải trả một cái giá nặng nề vì đã ám sát Thiếu tướng Soleimani ở Baghdad, Iraq.

"Thật không may là người Mỹ đã bước vào một con đường mới mà có thể sẽ rất nguy hiểm.", Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ten-lua-phong-trung-can-cu-my-sau-vu-an-sat-tuong-iran-a307182.html