Tên lửa phòng không Venezuela xuống phố tập trận

Hơn 2 triệu binh sĩ Venezuela và nhiều vũ khí tối tân vừa tiến hành cuộc tập trận quân sự mang tên tại nhiều điểm khác nhau trên toàn quốc.

Cuộc tập trận mang tên 'Lá chắn Boliva 2020' kéo dài trong 2 ngày từ 15 - 17/2 được tiến hành với kịch bản chặn đứng mọi cuộc tấn công từ bên ngoài, đặc biệt là tấn công đường không bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, nền độc lập và chủ quyền quốc gia theo tuyên bố của Tổng thống Nicolas Maduro.

Vũ khí phòng không Venezuela xuất hiện trên đường phố.

Vũ khí phòng không Venezuela xuất hiện trên đường phố.

Ông Maduro tuyên bố phát động cuộc tập trận chỉ vài ngày sau khi Venezuela chính thức bổ sung gần 4 triệu thành viên của lực lượng dân quân vào quân đội quốc gia Venezuela, nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang cũng như thúc đẩy tình đoàn kết quân dân trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

Trước đó, Venezuela cũng đã tổ chức 3 cuộc tập trận để kiểm tra và tăng cường năng lực phòng thủ đất nước vào năm 2019.

Dù không tiết lộ loại vũ khí tham gia 'Lá chắn Boliva 2020' nhưng theo một số hình ảnh được công bố, Venezuela đã huy động những hệ thống phòng thủ tối tân nhất của mình cho cuộc tập trận, trong đó có cả S-300VM.

Điều đặc biệt, một số hệ thống còn được triển khai ngay trên đường phố để kiểm tra khả năng phản ứng nhanh và tăng cường đối phó với những tình huống bất ngờ ngay khi đơn vị đang hành quân.

Hệ thống S-300VM của Venezuela.

Tất cả những bài tập được thực hiện nhằm sẵn sàng đối phó với kich bản có thể xảy ra một cuộc tấn công quân sự từ nước ngoài, có khả năng xuất phát điểm là Colombia, hoặc chiến dịch ngầm từ Colombia hay Brazil với Mỹ đứng sau hậu thuẫn. Thậm chí Mỹ có thể sử dụng căn cứ ở Colombia làm bàn đạp không kích Venezuela.

Nếu viễn cảnh trên xảy ra, một cuộc đối đầu giữa các hệ thống tên lửa phòng không Nga sản xuất cùng tiêm kích và máy bay ném bom tàng hình Mỹ sẽ là điều được giới quan sát tình hình quân sự quốc tế theo dõi đặc biệt sát sao, nhất là khi trên chiến trường Syria S-300PM lộ bài.

Khác với Syria, những khẩu đội S-300VM Antey-2500 của phòng thủ Venezuela đã bước vào tình trạng trực chiến từ vài năm nay, kết hợp cùng 24 hệ thống Pechora-2M và 7 tổ hợp Buk-M2E tạo ra lưới lửa bảo vệ bầu trời rất mạnh.

Nhưng đối thủ của Venezuela có thể sẽ trực tiếp là Không lực Hoa Kỳ, lực lượng thiện chiến và đáng sợ nhất thế giới hiện nay khi nắm trong tay vô số chiến đấu cơ cũng như vũ khí tấn công đường không vượt trội tiềm lực phòng thủ của đối phương.

Màn thể hiện của S-300VM Venezuela (nếu xảy ra) sẽ là câu trả lời chính xác nhất về năng lực thực sự của vũ khí hiện đại của Nga trước sản phẩm quốc phòng tối tân do Mỹ sản xuất.

Ngoài S-300VM, Không quân Venezuela còn có trong biên chế 23 tiêm kích đa năng Su-30MK2, tuy rằng chức năng chính của chúng là tấn công mặt đất - mặt biển nhưng khả năng đánh chặn cũng rất đáng sợ.

Nếu phải đối đầu với những tiêm kích hiện đại như F-15/16 hay thậm chí là chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor và F-35 Lightning II thì Su-30MK2 sẽ có dịp thể hiện xem tính năng của mình có ưu việt thực sự như những gì Nga vẫn quảng cáo hay không.

Dù trên đây chỉ là những tình huống được đặt ra nhưng thực tế cũng đã chứng minh rằng, Venezuela đã sẵn sàng đối phó mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra dù kẻ thù phải đối đầu là ai.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ten-lua-phong-khong-venezuela-xuong-pho-tap-tran-3397046/