Giám đốc FSMTC cho biết Ấn Độ muốn mua thêm S-400 sau Chiến dịch Sindoor; Nga đang xem xét và dự kiến thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi
Laser Apollo 150 kW của EOS trong container 20-foot, tự chủ: vô hiệu hóa drone 3 km, làm mù cảm biến quang học 15 km, thực hiện hơn 200 phát mỗi lần sạc.
Yak-130M bước vào thử nghiệm, tối ưu vai trò tấn công hạng nhẹ; Hàn Quốc hạ thủy KSS-III Batch-II với pin lithium-ion và 10 ống VLS; NATO tăng phòng không tầm thấp bằng Lvkv 9040 tại Latvia.
UAV giá rẻ, linh hoạt phơi bày khoảng trống phát hiện và đánh chặn. Thử nghiệm cho thấy thiếu tích hợp đa tầng; cần chia sẻ dữ liệu và laser/vi sóng.
Quân sự thế giới hôm nay (16-10) có những nội dung sau: AeroVironment sản xuất bao nhiêu đạn tuần kích Switchblade mỗi năm? Trung Quốc sắp biên chế tàu hộ vệ Type 054AG? Đức thử nghiệm hệ thống phòng không IRIS-T SLM trên khu trục hạm F125.
Trước làn sóng UAV/drone giá rẻ và sản xuất hàng loạt đang dần phổ biến trong chiến tranh hiện đại, quân đội Mỹ cùng các tập đoàn công nghiệp quốc phòng đã khẩn trương phát triển những công nghệ chống drone thế hệ mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, sau 5 năm bị gián đoạn do dịch bệnh và điều kiện chính trị, Cục Tuyên huấn của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nối lại các bước đi nhằm hoàn tất chuẩn bị xuất bản ấn phẩm song ngữ về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga tại Tạp chí Văn nghệ Quốc đội.
Máy bay thể thao nhào lộn, phi cơ IL-14 của Bác Hồ, tổ hợp pháo phòng không, trực thăng cứu trợ và nhiều phương tiện, vũ khí khác đã góp phần tạo sức thu hút cho triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Sáng 11/9, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Ban Chỉ huy BĐBP Tây Ninh, đoàn cán bộ thuộc các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo QĐND Việt Nam tổ chức tiếp nhâp quân nhân Quân đội Hoàng gia Campuchia sang học tập tại Việt Nam.
Trong suốt chiến sự Nga - Ukraine, công nghệ máy bay không người lái (UAV) đã phát triển với tốc độ chóng mặt.
Tham gia gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước, tổ hợp pháo phòng không (PPK) tự hành Zsu 23-4 cải tiến nhận được sự quan tâm của người dân.
Sáng 29-8, ngày thứ hai của Triển lãm thành tựu đất nước, lượng người dân đổ về Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Hà Nội) tăng cao.
Đối mặt với sự gia tăng tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng và nguồn viện trợ không ổn định của phương Tây, Ukraine kỳ vọng pháo phòng không tự chế giá rẻ Sky Sentinel có thể tạo khác biệt khi mùa đông cận kề.
Sáng nay 28-8, triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 chính thức khai mạc tại Hà Nội, quy tụ nhiều khí tài công nghệ cao.
Tối 27/8/2025, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 (sự kiện A80).
Tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dàn khí tài, xe pháo quân sự với những chiếc xe tăng, xe đặc chủng hiện đại bậc nhất thế giới.
Hãng tin thông tấn Nga TASS tháng trước đã xác nhận xe chiến đấu phòng không Typhoon-PVO chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt sau khi hoàn tất các thử nghiệm cấp quốc gia.
Xe thiết giáp phòng không Typhoon-PVO chính thức bước vào sản xuất hàng loạt nhằm tăng khả năng bảo vệ lực lượng Nga trước mối đe dọa từ UAV.
Quân sự thế giới hôm nay (6-8) có những thông tin sau: Mỹ giới thiệu máy bay không người lái V-BAT 128; Nhật Bản sẽ cung cấp 11 tàu khu trục tàng hình lớp Mogami cho Australia; Nga sản xuất hàng loạt xe phòng không Typhoon-PVO.
Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân lần thứ XI (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ chính thức khai mạc sáng mai (5/8), tại Hà Nội. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, lực lượng Phòng không - Không quân đã để lại những dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không bảo vệ bầu trời Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Sau hơn 10 năm phát triển, hệ thống vũ khí vi sóng Furor của Nga bị xem là đã thất bại khi nguyên mẫu bị đưa vào bảo tàng để trưng bày.
Một hệ thống phòng không của Trung Quốc có vẻ ngoài giống với S-350 Vityaz do Nga chế tạo đã được phát hiện.
Trong khi Mỹ đang phát triển hệ thống vi sóng để tiêu diệt UAV thì Nga lại gửi thẳng dự án dài hạn tương tự của họ là Furor đến bảo tàng.
Ý tưởng dùng tiêm kích F-16 như phương tiện chống tên lửa đạn đạo khá thú vị, tuy nhiên vì những khó khăn về mặt kỹ thuật mà dự án đã bị hủy bỏ.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không (24.7.1965-24.7.2025), Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Triển lãm chuyên đề '60 năm - Sức mạnh Rồng lửa Việt Nam' nhằm tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ, khách tham quan trong nước và quốc tế về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Bộ đội Tên lửa Phòng không Anh hùng.
Tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã diễn ra vào sáng nay (17/7).
Với Shahed-136 phiên bản mới tích hợp AI và kết nối mạng di động, Moskva đang vẽ lại bản đồ công nghệ chiến tranh bằng thứ vũ khí rẻ tiền nhưng rất nguy hiểm.
Indonesia đề xuất cải tạo tàu sân bay Giuseppe Garibaldi mua từ Ý thành hàng không mẫu hạm dành cho UAV.
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper từng được xem là biểu tượng của sức mạnh không kích hiện đại, nhưng hiện nay thiết bị này đang dần lạc hậu so với các biến thể UAV mới hơn, đồng thời ngày càng dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng không mặt đất.
Trong lễ diễu binh kỷ niệm 30/4 năm nay, không quân Việt Nam đem đến một màn trình diễn ấn tượng với sự xuất hiện của các tiêm kích đa năng Su-30MK2.
Quân đội Anh đã theo dõi và tiêu diệt thành công một đàn máy bay không người lái trong quá trình thử nghiệm vũ khí dẫn đường bằng vi sóng RF DEW.
Tọa độ lửa' Truông Bồn nơi 13 thanh niên xung phong hy sinh ngay trước thời khắc Mỹ buộc phải ngừng ném bom trên toàn miền Bắc là ký ức không thể nào quên...
Khu vực trưng bày các loại khí tài quân sự tại triển lãm 'Đà Nẵng – Phát triển và Hội nhập' là tâm điểm thu hút đông đảo người dân tham quan.
Sau khi mua tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos, Philippines đang tỏ ý quan tâm tới hệ thống phòng không Akash, cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ.
Nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Aselsan, đã loại S-400 của Nga khỏi danh sách tích hợp vào hệ thống chỉ huy phòng không Hakim 100.
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) giới thiệu tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại hóa S-125-VT, có nhiều tính năng vượt trội so với phiên bản gốc.
Điều gì đã chấm dứt nỗ lực phục hồi máy bay tác chiến điện tử Il-76PP dựa trên khung thân vận tải cơ Il-76?
Ngày 21/12, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 chính thức mở cửa miễn phí cho người dân tới tham quan, trải nghiệm.
Triển lãm quốc phòng quốc tế 2024 là cơ hội quảng bá năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2024 là cơ hội quảng bá năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế.
Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại, đóng vai trò là xương sống của Quân đội nhân dân Việt Nam, được trưng bày và thu hút sự quan tâm của các đoàn khách quốc tế và đông đảo người dân.
Những mô hình vũ khí ứng dụng công nghệ hiện đại được các đơn vị sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới đem đến trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam (Vietnam Defence Expo) 2024 diễn ra từ ngày 19-22/12 tại sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội với sự tham gia của hơn 240 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 49 quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Israel, Pháp, Anh…
Đến các khu dân cư nằm nép mình sau mặt tiền hoa lệ của thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) mới thấy mặt tiền ấy chỉ như một tấm áo mỏng, che khuất đằng sau là những ngôi nhà cao, thấp nằm hai bên những con đường ngoằn ngoèo, chỗ bê tông, chỗ bùn đất lầy lội. Đặc biệt, các tuyến đường đi lại qua khóm 3, di tích quốc gia trận địa pháo phòng không, ra bên ngoài, sau 30 năm kể từ ngày thị trấn trên được thành lập, đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng…
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ chính thức khai mạc vào 9h sáng 19/12 và kéo dài đến 15h ngày 22/12.
Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Việt Nam có sự góp mặt, trình diện của 69 chủng loại khí tài, vũ khí của 77 đơn vị
Nhiều trang thiết bị, vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.
Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, các đơn vị sẽ giới thiệu nhiều trang thiết bị hiện đại, bao gồm các dòng máy bay không người lái (UAV), qua đó khẳng định tiềm lực công nghệ quốc phòng và năng lực tự chủ của Việt Nam.
Nhiều vũ khí, khí tài hiện đại có trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024.
Sáng 16-12, nhiều đơn vị vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam đã được triển khai tại khu trưng bày ngoài trời của Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024).
Phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo cơ bản và hệ thống các dây chuyền công nghệ mới với nhiều trang thiết bị hiện đại, Nhà máy A34 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã triển khai thành công nhiều dự án lớn, trọng điểm trong nâng cấp, cải tiến và hiện đại hóa vũ khí, khí tài phòng không tầm thấp, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị.
Khu trục hạm phòng không MEKO A-400 AMD khi gia nhập Hải quân Đức sẽ mang lại khả năng kiểm soát chặt chẽ biển Baltic.