Tên lửa Nga rơi xuống Cộng hòa Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ ?

Một quan chức của Cộng hòa Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ (TRNC) cho biết, các nhà chức trách đang nghiên cứu các mảnh vỡ từ một vật thể bay không xác định, có thể là một tên lửa, đã rơi xuống phía bắc Nicosia.

Ông Kudret Ozersay- Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Bắc Síp tự xưng đã tuyên bố trên trang mạng xã hội rằng, vật thể lạ đã tấn công miền bắc đảo Síp vào tối Chủ nhật (29-6-2019) có thể là tên lửa phòng không "do Nga sản xuất".

Ông Kudret Ozersay- Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Bắc Síp tự xưng

Ông Kudret Ozersay- Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Bắc Síp tự xưng

"Những đánh giá đầu tiên cho thấy đó là một tên lửa do Nga sản xuất, một phần của hệ thống phòng không, đã được kích hoạt đêm qua khi đối mặt với một cuộc không kích chống lại Syria", ông Ozersay viết.

Người đứng đầu Bộ ngoại giao Cộng hòa Bắc Síp tự xưng liên tục cáo buộc rằng tên lửa này có thể là "tên lửa phòng không S-200 do Nga sản xuất", được cho là đã "hoàn thành tầm bắn" và rơi xuống hòn đảo trên biển Địa Trung Hải này sau khi bắn trúng mục tiêu trong cuộc tập kích của Israel vào Syria.

"Các mảnh rơi xuống một số điểm khác nhau chứng tỏ rằng tên lửa đã phát nổ trên không trước khi bị rơi", ông nói.

Mảnh vỡ rơi ở phía bắc thủ đô Nicosia của Bắc Síp được cho là tên lửa do Nga sản xuất

Ông Ozersay cho biết các dấu hiệu trên các mảnh vỡ thu được trùng khớp với những mảnh tên lửa S-200 do Nga sản xuất đã bị rơi ở Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 7 năm 2018.

Trong khi quan chức này nhấn mạnh sẽ tiếp tục thông tin đến công chúng về vụ việc này thì cả Nga và Bộ Quốc phòng Syria đều không có bình luận nào về các cáo buộc này.

Theo báo cáo trước đó, có một vụ nổ xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng (22:00 giờ GMT) tại khu vực Tashkent, phía bắc thủ đô Nicosia của Bắc Síp, nhưng không gây thương vong.

"Phát hiện ban đầu cho thấy vật thể gây ra vụ nổ là máy bay mang chất nổ hoặc tên lửa mang chất nổ trực tiếp. Các báo cáo và dấu hiệu trên các mảnh vỡ sẽ sớm cho chúng ta hiểu chính xác những gì đã xảy ra", ông Ozersay khẳng định.

Đảo Síp đã bị chia cắt từ năm 1974, khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm phần phía bắc của hòn đảo, sau đó tuyên bố khu vực Cộng hòa Bắc Síp (TRNC) thuộc Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này chỉ được công nhận về mặt ngoại giao từ Thổ Nhĩ Kỳ, một nước mà Bắc Síp lệ thuộc về kinh tế, chính trị và quân sự. Cộng đồng quốc tế còn lại, bao gồm Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu chỉ công nhận chủ quyền của Cộng hòa Síp trên toàn hòn đảo, bao gồm khu vực hiện do Bắc Síp kiểm soát.

Trang Vũ (Theo Sputniknews)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/ten-lua-nga-roi-xuong-cong-hoa-bac-sip-tho-nhi-ky/816156.antd