Tên lửa Nga khai hỏa sau khi một tàu khu trục nhỏ của Anh đi qua Crimea

Hệ thống tên lửa Bastion của Nga đã khai hỏa sau khi tàu chiến Anh đi qua gần bán đảo Crimea.

Quân đội Nga bắt đầu bắn tên lửa hành trình chống hạm của hệ thống tên lửa Bastion sau khi khinh hạm HMS Dragon của quân đội Anh xuất hiện cách Crimea ở một khoảng cách khá gần. Đổng thời, Nga tuyên bố đóng cửa một khu vực rộng lớn, cách bán đảo 250 km về phía Tây Nam để phục vụ tập luyện.

Được biết, việc bắn tên lửa sẽ tiếp tục trong ba ngày, và rõ ràng, tàu chiến Anh sẽ phải ở lại cảng Ukraine, vì tàu chiến này có thể sẽ không muốn bị quân đội Nga tấn công bằng tên lửa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

“Từ 8 - 10/10, các lực lượng của Hạm đội Biển Đen sẽ tập luyện bắn từ các hệ thống tên lửa bờ biển với tầm bắn khoảng 250 km”, theo Telegram.

Tại cảng Odessa, một tàu chiến của Anh đã xuất hiện hai ngày trước đó và mặc dù mục đích của sự hiện diện của chiếc tàu này ở đây vẫn chưa được biết rõ, nhưng Nga đã gửi một tín hiệu rất rõ ràng cho London và NATO nói chung - mọi hành động khiêu khích sẽ bị dập tắt ngay lập tức.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-nga-khai-hoa-sau-khi-mot-tau-khu-truc-nho-cua-anh-di-qua-crimea/20201009093436593