Tên lửa Nga hỏng hóc trên không, phi hành gia hạ cánh khẩn cấp

Tên lửa Soyuz bất ngờ trục trặc chỉ vài phút sau khi được phóng đi, buộc hai phi hành gia Nga và Mỹ phải tiến hành thoát hiểm khẩn cấp.

Theo RT, tên lửa Soyuz MS-10, phóng vào lúc 11h40 ngày 11/10 (theo giờ Moscow) đưa 2 phi hành gia Alexey Ovchinin (người Nga) và Nick Hague (người Mỹ) lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS), đã bất ngờ gặp sự cố.

Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) thông báo cả 2 phi hành gia đều đã hạ cánh an toàn sau khi nhận lệnh thoát hiểm khẩn cấp và hạ cánh tại Kazakhstan.

Trước đó, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết khoang hành khách trên Soyuz MS-10 chở 2 phi hành gia quay trở lại Trái Đất theo phương rơi đạn đạo, trực diện và nguy hiểm hơn hướng hạ cánh thông thường. Đội cứu hộ của Nga đã chờ sẵn tại khu vực khoang hành khách Soyuz MS-10 dự kiến tiếp đất.

Phóng tên lửa Soyuz vào năm 2013. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Nga.

Phóng tên lửa Soyuz vào năm 2013. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Nga.

"Đội ngũ của chúng tôi đang hợp tác cùng các cộng sự người Nga để cập nhật thêm thông tin về vụ việc liên quan đến hệ thống phản lực trong đợt phóng tên lửa hôm nay", NASA thông báo trên Twitter.

Thông tin ban đầu cho biết trục trặc kỹ thuật được phát hiện ở hệ thống phản lực trong quá trình phóng tên lửa.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-lua-nga-hong-hoc-tren-khong-phi-hanh-gia-ha-canh-khan-cap-post883643.html