Tên lửa Nga giúp SAA đòi lại vùng đất bị chiếm đóng

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) vừa mở cuộc không kích lớn vào nhiều mục tiêu của phiến quân ở vùng nông thôn phía nam và phía tây Idlib.

Đợt tấn công được thực hiện vào chiều 20/3. Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria, các cuộc không kích nhằm vào các khu vực sau:

Các vùng đất nông nghiệp bao quanh thị trấn Beinin trên núi al-Zawiya ở miền nam Idlib - nơi các tay súng phiến quân chọn làm nơi ẩn náu. Thị trấn Bkafla ở phía bắc thành phố Jisr al-Shughur ở phía tây Idlib.

Mục tiêu phiến quân bị tấn công.

Mục tiêu phiến quân bị tấn công.

Đích đến của tên lửa dẫn đường Nga là các tay súng phiến quân thuộc nhóm Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) - nhóm phiến quân đông nhất tại Idlib. Nhóm này đang hoạt động ở Núi al-Zawiya và Jisr al-Shughur.

Không có con số báo cáo về thương vong nhưng theo nguồn tin này, có ít nhất 7 ngôi nhà được HTS dùng làm căn cứ bị san phẳng, hơn 10 phương tiện quân sự của chúng bị phá hủy.

Ngay sau các cuộc không kích của Nga, cuộc tấn công của Quân đội Ả Rập Syria (SAA) được bắt đầu bằng những đợt phóng tên lửa, pháo phản lực dồn dập vào mục tiêu là tuyến phòng thủ của HTS ở al-Zawiya (khu vực SAA để mất vào tay phiến quân hồi tháng 3/2020).

Cùng với những đợt tấn công mới, môt cánh quân khác của SAA cũng được cho là đang được dồn lực lượng đến khu vực phía nam đường cao tốc M4 (Xa lộ Latakia-Idlib-Aleppo).

Sự điều chuyển quân lực của SAA để tiếp tục mở các chiến dịch quân sự giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát đường cao tốc M4 chiến lược.

Đường M4 có vùng an toàn sâu 6 km theo Thỏa thuận Moscow được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào ngày 5/3/2020 nhưng các nhóm chiến binh trong khu vực đã từ chối rời khỏi con đường, khiến SAA phải tăng cường lực lượng và Nga thường xuyên không kích.

Hãng AMN cho biết, trong hầu hết các cuộc không kích của Nga vào khu vực này, vũ khí chính được các máy bay Nga sử dụng trong các đợt tấn công đều là tên lửa không đối đất dẫn đường Kh-29L.

Việc chiến đấu cơ Nga dùng Kh-29L cho đợt không kích vào HTS bởi vũ khí này có khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác trong vòng bán kính lệch khỏi mục tiêu không quá 2m.

Cùng với đó, K-29L còn có khả năng công phá lớn với bộ chiến đấu của tên lửa có trọng lượng lên tới trên 500 kg. Tên lửa có khả năng tiêu diệt những mục tiêu chính xác cao và sở hữu những tính năng vượt trội về cháy nổ và phân mảnh.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/ten-lua-nga-giup-saa-doi-lai-vung-dat-bi-chiem-dong-3429347/