Tên lửa Neptune Ukraine phá hủy một con tàu chưa xác định

Những chi tiết đầu tiên về sự hủy diệt một con tàu vô danh thông qua tên lửa chống hạm Neptune đã xuất hiện.

Những bức ảnh xuất hiện trên mạng internet ghi lại khoảnh khắc Quân đội Ukraine phá hủy một con tàu vô danh bằng tên lửa hành trình chống hạm Neptune đã thu hút sự chú ý sâu sắc của giới truyền thông.

Nếu hình ảnh và video là thật thì tên lửa diệt hạm của Ukraine có thể là một vũ khí rất đáng gờm, bởi vì đánh giá bằng vụ nổ khi đạn đánh trúng con tàu, nó đã bị xé toạc theo nghĩa đen. Chúng ta đang nói về một tàu biển được chuẩn bị đặc biệt, tuy nhiên với thiệt hại lớn như trên, tên lửa hành trình của Ukraine rõ ràng là một vũ khí khá mạnh.

Các chuyên gia quân sự tin rằng tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine là bản cải tiến từ thiết kế Kh-35 Uran ra đời từ thời Liên Xô, nhưng Kiev đã nâng cấp gấp đôi tầm bắn cho nó lên con số 300 km đi kèm mở rộng đầu đạn, tạo ra sức công phá lớn hơn nhiều.

Tên lửa hành trình diệt hạm Neptune của Ukraine hủy diệt mục tiêu. Ảnh: Topwar.

Tên lửa hành trình diệt hạm Neptune của Ukraine hủy diệt mục tiêu. Ảnh: Topwar.

"Theo thông tin nhận được từ cựu thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine - NSDC, ông Alexander Turchinov thì chu kỳ thử tên nghiệm lửa hành trình chống hạm Neptune đã kết thúc vào hôm nay".

"Trong đó, hiệu quả của việc tiêu diệt mục tiêu bằng phần chiến đấu của tên lửa đã được xác minh, ông Turchinov nhấn mạnh rằng tên lửa hành trình diệt hạm của Ukraine đã thể hiện rõ tính hiệu quả của chúng", báo cáo của Censor cho biết.

Cần làm rõ rằng bất kỳ chi tiết nào khác liên quan đến việc thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm Neptune của Ukraine vẫn chưa được công bố.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-neptune-ukraine-pha-huy-mot-con-tau-chua-xac-dinh/20200618111635464