Tên lửa mang đầu đạn siêu thanh Nga Avangard chuẩn bị trực chiến

Thời hạn phiên chế loại tên lửa hiện đại này được ấn định vào cuối năm 2019, trung đoàn tên lửa Avangard sẽ được trang bị tăng cường từ 2 giàn ban đầu lên 6 giàn theo đúng tiêu chuẩn.

(Nguồn: tass.com)

Cuối năm 2019, Nga sẽ đưa loại tên lửa hành trình liên lục địa mang đầu đạn siêu thanh Avangard vào trực chiến.

Nguồn thạo tin của hãng TASS cho biết, thời hạn phiên chế loại tên lửa hiện đại này được ấn định vào cuối năm 2019, trung đoàn tên lửa Avangard sẽ được trang bị tăng cường từ 2 giàn ban đầu lên 6 giàn theo đúng tiêu chuẩn.

Theo chương trình vũ khí quốc gia thì từ nay cho đến năm 2027, Nga sẽ có hai trung đoàn Avangard như vậy.

Hai trung đoàn này sẽ nằm trong thành phần của Sư đoàn tên lửa Sao Đỏ đóng tại tỉnh Orenburg.

Tuy nhiên, số lượng trung đoàn sẽ có thể thay đổi.

Avangard sẽ bắt đầu được phiên chế cho quân đội Nga từ cuối năm 2018 - đầu năm 2019 sau khi được phóng thử thành công.

Avangard mang đầu đạn siêu thanh là sáng chế mới nhất của Nga. Đầu đạn nhiệt hạch công suất 2 megaton sẽ đánh trúng mục tiêu ở lục địa khác khi được phóng với tốc độ siêu thanh.

Đặc tính khác biệt của loại tên lửa này là đầu đạn bay với quỹ đạo được điều khiển từ xa và như vậy không có tính dự báo, tăng thêm thách thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ten-lua-mang-dau-dan-sieu-thanh-nga-avangard-chuan-bi-truc-chien/532438.vnp