Tên lửa ICBM 7 triệu USD/quả nửa thế kỷ 'canh gác' bầu trời nước Mỹ

Có giá 7 triệu USD mỗi quả, tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman là thứ vũ khí cuối cùng mà nước Mỹ và kẻ thù sẽ nhìn thấy khi chiến tranh hạt nhân nổ ra.

LGM-30 Minuteman là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nguy hiểm bậc nhất hiện nay. Đây là loại tên lửa chiến lược, được Mỹ sử dụng như một trong những loại vũ khí răn đe hạt nhân nguy hiểm nhất. Nguồn ảnh: Pinterest.

LGM-30 Minuteman là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nguy hiểm bậc nhất hiện nay. Đây là loại tên lửa chiến lược, được Mỹ sử dụng như một trong những loại vũ khí răn đe hạt nhân nguy hiểm nhất. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman được thiết kế và sản xuất bởi hãng Boeing, loại tên lửa này có giá lên tới 7 triệu USD cho mỗi quả và đã ra đời từ năm 1962. Nguồn ảnh: Pinterest.

Bắt đầu từ năm 2018, tên lửa LGM-30 phiên bản thứ ba bắt đầu được Mỹ triển khai để thay thế cho các phiên bản cũ hơn. Loại tên lửa này chỉ có khả năng phóng từ các giếng phóng cố định trên mặt đất, không thể phóng đi từ các cơ cấu phóng khác. Nguồn ảnh: Pinterest.

Quá trình nghiên cứu và phát triển tên lửa Minuteman bắt đầu từ giữa thập niên 50 của thế kỷ trước. Loại tên lửa này ban đầu được nghiên cứu với mục đích tối thượng nhất đó là bắn thẳng được từ Mỹ tới Moscow. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong trường hợp nước Mỹ bị tấn công bởi bom hạt nhân từ bất cứ kẻ thù nào trên thế giới, Minuteman sẽ là đòn phản công cuối cùng, nhấn chìm kẻ thù của nước Mỹ còn cơn bão hạt nhân mà loại tên lửa này mang theo. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tướng lĩnh Mỹ gọi đây là "vũ khí cuối cùng" vì nước Mỹ sẽ chỉ dùng tới loại vũ khí này khi bị tấn công hạt nhân trước - đồng nghĩa với việc Mỹ khi đó cũng đã bị nhấn chìm trong hạt nhân phóng xạ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tất nhiên là nước Mỹ chưa bao giờ bị tấn công hạt nhân và cũng chưa bao giờ sử dụng LGM-30 Minuteman để tấn công bất cứ một quốc gia nào khác trong lịch sử hơn 50 năm trực chiến của loại tên lửa này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Phiên bản mới nhất của Minuteman là bản Minuteman III có chiều dàu tổng cộng 18,2 mét, đường kính khoảng 1,7 mét và có khả năng mang theo các loại đầu đạn hạt nhân bao gồm W78 hoặc W87. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tên lửa có tổng cộng ba giai đoạn phóng, tầm hoạt động tối đa khoảng 13.000 km, độ cao tối đa có thể đạt được khi bay là 1100 km, tốc độ tối đa khi bay ở pha cuối là Mach 23 tương đương với khoảng... 7,9 km/giây. Nguồn ảnh: Pinterest.

Độ chính xác lệch tâm của LGM-30 Minuteman khi phóng ở tầm bắn tối đa là 250 mét. Tuy nhiên độ lệch này không có nhiều ý nghĩa vì đây là loại tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân, sức nổ của nó đủ để san phẳng bán kính hàng chục kilomet xung quanh tâm vụ nổ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo Tuấn Anh/Kiến thức

Theo Tuấn Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-icbm-7-trieu-usd-qua-nua-the-ky-canh-gac-bau-troi-nuoc-my/20191022101628467