Tên lửa Helina vô hiệu được APS trên tăng Trung Quốc?

Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa chống tăng mới Helina - vũ khí được thiết kế để đánh bại mọi hệ thống phòng thủ chủ động (APS) trên xe tăng.

Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) cho biết, vụ thử được thực hiện tại bãi thử ở Balasore, một thành phố thuộc bang Odisha. Ngay từ phát bắn đầu tiên, Helina đã đánh trúng mục tiêu giả định cách đó 7km.

"Kết quả thử nghiệm ấn tượng sẽ đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện vũ khí và đưa vào trang bị chính thức", một quan chức của DRDO tuyên bố sau thử nghiệm.

Theo giới thiệu của DRDO, tên lửa được thiết kế để trang bị trên trực thăng hạng nhẹ tiên tiến, được dẫn đường bởi hệ thống hình ảnh hồng ngoại giúp tên lửa có khả năng tấn công xe tăng cả ngày lẫn đêm, cả tĩnh và di chuyển nhanh, bất chấp mọi loại thời tiết.

Tên lửa có thể đánh bại xe tăng chiến đấu với áo giáp thông thường cũng như áo giáp phản ứng nổ. Đặc biệt, Helina cũng được thiết kế để xuyên thủng hệ thống APS trên xe tăng với cách phóng đồng thời 2 quả vào một mục tiêu.

Khi chính thức đi vào trang bị, những trực thăng Rudra có thể được trang bị 8 tên lửa của Helina với 4 tên lửa mỗi bên.

Giới quân sự Ấn Độ khẳng định, với sức mạnh và cách phóng đặc biệt của Helina, tên lửa này đủ sức khuất phục được hệ thống APS GL5 trên xe tăng của Trung Quốc nếu xung đột xảy ra.

Theo phân tích, muốn đánh chặn một quả tên lửa chống tăng của đối phương đang lao đến, hệ thống APS GL5 phải phóng gần như đồng thời hai quả đạn đánh chặn và đợt khai hỏa tiếp theo chỉ được kích hoạt khi mục tiêu đã bị hạ hoặc tên lửa tấn công bắn trượt mục tiêu.

Với cách đánh chặn này, GL5 chỉ có thể đánh chặn được một quả đạn và quả đạn tấn công thứ trong đòn đánh kép sẽ yên tâm lao vào mục tiêu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào bởi hệ thống APS GL5 không đủ thời gian để kích hoạt đợt đánh chặn mới. Ảnh trong bài: Ấn Độ thử nghiệm Helina. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ten-lua-helina-vo-hieu-duoc-aps-tren-tang-trung-quoc-3414965/