Tên lửa hành trình Tomahawk Block V được đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ

Tên lửa hành trình Tomahawk sản xuất hàng loạt đầu tiên trong bản sửa đổi Block V đã được bổ sung vào vũ khí trang bị của hạm đội Mỹ. Thông tin về việc này đã được Bộ chỉ huy Hoa Kỳ lan truyền.

Như trong thông báo, chiếc đầu tiên được nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Tomahawk Block V đã được đưa vào biên chế Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 3 năm 2021. Tên lửa đang được nâng cấp tại Raytheon Technologies ở Camden, Arkansas.

Tomahawk Block V là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa Tomahawk Block IV, trên đó thực hiện sửa chữa và thay thế một phần ăng-ten, khung máy bay tên lửa, hệ thống dây điện và lắp đặt mô-đun mới của thiết bị truyền dữ liệu giải pháp hộp đơn tích hợp . Ngoài ra, một máy thu GPS GR5 được tích hợp khả năng chống nhiễu.

Sự khác biệt chính giữa phiên bản Block V là đầu ngắm mới có khả năng bắn trúng các mục tiêu di động trên bề mặt. Tuổi thọ của Tomahawks nâng cấp là 15 năm.

Tên lửa hành trình Tomahawk Block V được đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ.

Tên lửa hành trình Tomahawk Block V được đưa vào trang bị cho Hải quân Mỹ.

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2020, tên lửa Tomahawk Block V được phóng thử từ tàu khu trục USS Chafee (DDG 90) thuộc lớp Arleigh Burke. Vụ phóng được thực hiện tại phạm vi ngoài khơi Barking Sands bờ biển Hawaii ở Thái Bình Dương. Chi tiết về vụ phóng không được tiết lộ, nhưng thông điệp từ Hải quân nói rằng tên lửa này sẽ trở thành "cánh tay dài" của Hải quân Mỹ và có thể mở rộng đáng kể khả năng của chúng.

Các tên lửa của phiên bản mới sẽ lại có thể tấn công các mục tiêu đang di chuyển trên mặt biển, tương tự như các phiên bản Tomahawk đầu tiên. Phiên bản tên lửa này đã bị ngừng sản xuất vào đầu những năm 2000.

Vào mùa xuân năm 2020, một hợp đồng đã được ký kết giữa Lầu Năm Góc và Raytheon về việc sản xuất và hiện đại hóa tên lửa hành trình Tomahawk. Giá trị thỏa thuận là 641,3 triệu USD bao hàm việc sản xuất tên lửa hành trình Tomahawk Block V mới và hiện đại hóa các tên lửa thế hệ thứ IV đã chế tạo sẵn. Các khoản tiền theo hợp đồng được phân bổ như sau - 147,9 triệu USD sẽ được chi cho việc sản xuất 90 tên lửa, phần còn lại - cho quá trình hiện đại hóa. Chương trình hiện đại hóa, bắt đầu vào năm 2019, được lên kế hoạch trong 15 năm và sẽ hoàn thành vào năm 2034.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-hanh-trinh-tomahawk-block-v-duoc-dua-vao-trang-bi-cho-hai-quan-my/20210401084742826