Tên lửa hạng nặng Israel diệt kho vũ khí phòng không Syria

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 1/11, Không quân Israel bất ngờ không kích và phá hủy kho có chứa vũ khí phòng không Syria tại tỉnh Homs.

Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu của SOHR cho biết: "Các máy bay của Israel đã bắn tên lửa vào một kho vũ khí có chứa tên lửa phòng không phía Nam của thành phố Homs".

Cùng với đó, truyền hình quốc gia Syria gọi cuộc tấn công là "sự xâm lược" của Israel vào Syria và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Dù tiết lộ vũ khí phòng không bị phá hủy nhưng Syria không cho biết kho này chứa những loại vũ khí gì.

Tiêm kích F-16 Israel với vũ trang hạng nặng.

Để thực hiện cuộc không kích này, chiến đấu cơ Israel đã tiến vào không phận Lebanon tại khu vực Bekaa và phóng tên lửa hành trình hạng nặng Popeye tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Syria.

Được biết, trước khi Israel thực hiện vụ tấn công này không lâu, tàu ngầm lớp Dolphin của hải quân nước này đã có những thử nghiệm thành công đầu tiên với tên lửa hành trình Popeye Turbo - bản hải quân của tên lửa không đối đất.

Popeye là tên gọi của một gia đình tên lửa không đối đất do công ty Rafael của Israel phát triển cho không quân nước này và phục vụ chương trình xuất khẩu. Việc Israel sử dụng rộng rãi loại tên lửa này tấn công mục tiêu ở Syria cho thấy độ tin cậy cao của Popeye và cũng đặt ra mối quan ngại lớn với hoạt động quân sự Nga tại Syria.

Theo một số nguồn tin, Popeye được Israel phát triển trên cơ sở tên lửa không đối đất tầm trung AGM-142 Raptor của Mỹ. Phiên bản Mỹ được thiết kế để triển khai chủ yếu từ máy bay ném bom B-52H với tầm bắn khoảng 90km, trang bị công nghệ dẫn đường TV hoặc hồng ngoại.

Tên lửa không đối đất Popeye nặng khoảng 1,36 tấn, dài 4,82m, đường kính 533mm, trang bị đầu nổ phá mảnh 340kg hoặc đầu nổ xuyên giáp I-800 cỡ 360kg. Phiên bản tiêu chuẩn của Popeye sử dụng hệ dẫn đường quán tính.

Các phiên bản sau được trang bị đầu tự dẫn TV hoặc hồng ngoại pha cuối cho phép phi công thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm sau phóng. Ban đầu, Popeye chỉ được triển khai từ máy bay F-15 do kích thước lớn. Sau đó, Rafael đã phát triển phiên bản Popeye Lite giảm trọng lượng và kích thước để triển khai từ F-16I Sufa.

Một số nguồn tin khẳng định, còn có phiên bản tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Popeye có tầm bắn xa hơn nhiều lần, mang được đầu đạn hạt nhân 200kiloton. Tuy nhiên, Israel không xác nhận loại tên lửa này được tích hợp đầu đạn hạt nhân.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ten-lua-hang-nang-israel-diet-kho-vu-khi-phong-khong-syria-3346304/