Tên lửa động cơ hạt nhân Burevestnik thất lạc sau vụ phóng lỗi đang nằm trong tay Mỹ?

Ngày 21/8, hãng truyền thông CNBC dẫn nguồn tin tình báo Mỹ đã cho biết một thông tin chấn động liên quan tới tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga.

Tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik là một trong 5 loại vũ khí chiến lược đã được nhắc tới trong thông điệp liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 3-2018.

Burevestnik được cho là có phạm vi tấn công không giới hạn nhờ sử dụng động cơ hạt nhân và đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay nhờ khả năng cơ động trong hành trình bay.

Truyền thông Nga khẳng định trong quá trình bay, tên lửa sẽ liên tục đổi hướng nhằm tránh các hệ thống cảnh báo sớm và phòng không. Đây là tính năng quan trọng, giúp nó đánh lừa mọi tổ hợp phòng thủ và đánh trúng mục tiêu từ những hướng bất ngờ nhất.

Tuy nhiên hãng thông tấn CNBC dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng từ tháng 11-2017 đến tháng 2-2018, Nga đã thực hiện 4 cuộc thử nghiệm đối với Burevestnikm nhưng lần nào tên lửa cũng rơi ngay sau khi phóng.

Trong các lần thử nghiệm, hành trình xa nhất của mẫu tên lửa này chỉ là 35 km, thời gian bay chỉ diễn ra trong hai phút trước khi tên lửa mất kiểm soát và đâm xuống đất.

Thậm chí chuyến bay thử nghiệm ngắn nhất còn tồi tệ hơn khi chỉ kéo dài trong thời gian vỏn vẹn có 4 giây với quãng đường bay 8 km trước khi tên lửa bị rơi.

Sự việc nghiêm trọng nhất diễn ra vào tháng 11-2017, không lâu sau khi rời bệ phóng, quả tên lửa Burevestnik đã rơi xuống biển Barents thuộc khu vực nằm giữa phía Bắc Na Uy và Nga.

Sự cố trên được xác định là do động cơ hạt nhân hành trình đã không thể kích hoạt, sau khi tên lửa tách tầng đẩy khởi tốc sử dụng nhiên liệu rắn.

Hãng tin CNBC còn cho biết thêm ngay sau đó Bộ Quốc phòng Nga đã mở chiến dịch thu hồi quả tên lửa này, tuy nhiên có vẻ như họ vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn.

Nếu để thất lạc quả tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik thì đây thực sự là thảm họa với người Nga, đầu tiên chính là nguy cơ bị rò rỉ phóng xạ ra môi trường.

Nhưng có một điều khó giải thích đó là tại sao Nga lại không thể tìm ra ngay quả tên lửa này khi đã khoanh vùng và điều động tới khu vực những máy dò phóng xạ tối tân nhất.

Phải chăng phía Mỹ đã nhanh tay hơn Nga để nhanh chóng tiếp cận hiện trường và "hớt tay trên" Moskva và mang quả tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân này về nghiên cứu.

Nếu khả năng này xảy ra thì đây rõ ràng là một thảm họa đối với cả nền công nghiệp quốc phòng Nga, khi họ để lộ bí mật vũ khí chiến lược trước đối thủ tiềm tàng nhất.

Về phía Nga, Moskva từ trước đến nay vẫn bác bỏ thông tin về các vụ phóng lỗi của tên lửa Burevestnik và cho rằng đây chỉ là động thái chiến tranh tâm lý của Mỹ.

Do vậy sẽ cần thêm một số thông tin tiếp theo để có thể kết luận thật sự chính xác về sự kiện cực kỳ đáng chú ý vừa mới được báo chí Mỹ công bố.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-ten-lua-dong-co-hat-nhan-burevestnik-that-lac-sau-vu-phong-loi-dang-nam-trong-tay-my/779253.antd