Tên lửa do Ukraine sản xuất bắn hạ MiG-29 Nga tại Libya

Hệ thống tên lửa phòng không S-125 của Ukraine theo báo cáo bắn hạ một chiến đấu cơ MiG-29 của Nga gần thành phố Sirte.

Cách đây vài giờ, truyền thông Nga đưa tin, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ nước này đang bay trong vùng lãnh thổ không được kiểm soát đã bị bắn hạ bởi một tên lửa phòng không dẫn đường, được cho là tổ hợp S-125 Pechora mà Ukraine đưa tới Libya cách đây vài tháng.

“Đoạn phim do phi công ghi lại cho thấy một chiếc dù màu trắng - cam, đồng phục và thiết bị nằm trên mặt đất. Anh ta thông báo đã phải kích hoạt ghế phóng từ độ cao 700 m, và chiếc máy bay chiến đấu rơi cách đó 200 - 300 m".

"Ở phần cuối của video, có thể thấy một trực thăng Mi-24 với màu sơn của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Nguyên soái Khalifa Haftar chỉ huy - người đang tiến hành cuộc chiến chống lại Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) và nhận được sự hỗ trợ của Liên bang Nga, đến hiện trường để giải cứu phi công", Korrespondent đưa tin.

Phi công điều khiển tiêm kích MiG-29 phải nhảy dù sau khi máy bay của anh ta trúng tên lửa. Ảnh: Al Masdar News.

Phi công điều khiển tiêm kích MiG-29 phải nhảy dù sau khi máy bay của anh ta trúng tên lửa. Ảnh: Al Masdar News.

Trước đó vài tháng, người ta biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã mua từ Ukraine một số lượng khá lớn hệ thống phòng không S-125 để triển khai ở Libya, tính năng của phiên bản S-125-2D này tỏ ra rất đáng gờm vì đã được hiện đại hóa sâu.

Các phương tiện truyền thông cho biết rằng phi công đã được sơ tán thành công bằng trực thăng nhưng không có thêm thông tin về số phận của anh ta. Bên cạnh đó cho đến nay, chưa có bình luận chính thức nào từ phía LNA về việc tiêm kích MiG-29 bị phá hủy.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-do-ukraine-san-xuat-ban-ha-mig-29-nga-tai-libya/20200909093510856