Tên lửa đánh chặn của Pantsir-S1 rơi vào tay Israel

Tên lửa đánh chặn 57E6 được Quân đội Israel bắt giữ từ hệ thống phòng không Pantsir-S1 có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Theo báo cáo, vài tháng trước trên lãnh thổ thuộc Cao nguyên Golan (vùng đất của Syria bị Israel chiếm đóng bất hợp pháp), một tên lửa phòng không 57E6 thuộc tổ hợp Pantsir-S1 được Quân đội chính phủ Syria (SAA) bắn vào một tên lửa hành trình của Israel đã đi trượt mục tiêu.

Quả đạn này sau đó đã bay lạc sang khu vực do Israel kiểm soát và bị thu hồi trong tình trạng gần như nguyên vẹn, điều này khiến các chuyên gia cho rằng Tel Aviv có thể sử dụng công nghệ hiện tại để phát triển các biện pháp đối phó nhằm chống lại những tổ hợp quân sự của Nga.

Israel tuyên bố đã thu được tên lửa đánh chặn 57E6 của tổ hợp Pantsir-S1 trong trạng thái tương đối nguyên vẹn

Israel tuyên bố đã thu được tên lửa đánh chặn 57E6 của tổ hợp Pantsir-S1 trong trạng thái tương đối nguyên vẹn

Trước đó truyền thông Israel đã chứng minh rằng một tên lửa phòng không dẫn đường 57E6 thuộc tổ hợp Pantsir-S1 đã bị rơi vào tay quân đội nước này sau nỗ lực bắn hạ tên lửa hành trình Delilah không thành công bên phần đất của Cộng hòa Ả Rập.

Cần lưu ý thêm rằng đạn phòng không của Pantsir-S1 không được trang bị đầu tự dẫn, nó chỉ được lái thông qua sóng radio một cách khá "thô sơ" tương tự như đạn V-750 hay V-600 thuộc tổ hợp SA-2/3, vì vậy đưa ra biện pháp gây nhiễu nếu nắm được tần số sóng tỏ ra dễ dàng hơn nhiều.

Mặc dù vậy, các phương tiện truyền thông Syria tuyên bố rằng trong những cuộc tấn công tiếp theo của máy bay chiến đấu Không quân Israel vào lãnh thổ Syria, hệ thống phòng không của họ vẫn đạt hiệu quả chiến đấu khá cao.

Cụ thể, Damascus cho rằng vấn đề xác định mục tiêu không gặp phải vấn đề gì, radar của hệ thống phòng không vẫn nhìn rõ máy bay và tên lửa Israel để đánh chặn. Diễn biến trên làm xuất hiện ý kiến cho rằng Israel chưa thực sự thành công trong việc chế áp mạng lưới phòng không Syria, hoặc có thể họ chưa tìm ra được phương án tối ưu.

Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng lực lượng phòng không Syria đã liên kết nhiều hệ thống khác nhau thông qua tổ hợp quản lý bầu trời Polyana D4M mà Nga cung cấp để khắc phục những nhược điểm vì đã bị lộ bí mật.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ten-lua-danh-chan-cua-pantsir-s1-roi-vao-tay-israel-3409112/