Tên lửa đạn đạo 'đội lốt' tên lửa phòng không siêu kỳ lạ của Trung Quốc

Tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2018 (Zhuhai Airshow 2018), Trung Quốc đã lần đầu tiên cho ra mắt một loại vũ khí lạ và gây không ít nhầm lẫn cho giới quan sát.

Theo thông tin ban đầu từ các trang quân sự Trung Quốc thì vũ khí vừa ra mắt là hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa HQ-8 do nước này vừa hoàn thiện quá trình phát triển.

Trong suốt thời gian nghiên cứu, hình ảnh của tổ hợp vũ khí trên được bảo mật gần như tuyệt đối, chỉ duy nhất một lần chiếc xe mang phóng tự hành của nó được nhìn thấy khi di chuyển ngoài đường giao thông.

Theo các nhận định ban đầu, tầm bắn của đạn đánh chặn dành cho hệ thống phòng không HQ-8 lên tới con số 400 km, thông số rõ ràng là cực kỳ ấn tượng.

Xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa đạn đạo đối đất WS-600L. Ảnh: Sina.

Xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa đạn đạo đối đất WS-600L. Ảnh: Sina.

Đáng nói hơn là nếu đặt cạnh tên lửa 40N6 trang bị cho hệ thống phòng không tầm siêu xa S-400 Triumf của Nga thì HQ-8 thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn.

Tên lửa 40N6 mặc dù thông số lý thuyết là 400 km nhưng thực tế trong các đợt thử nghiệm nó mới chỉ vươn tới khoảng cách 380 km mà thôi, tức là tầm bắn của HQ-8 Trung Quốc còn trội hơn 20 km.

Quan trọng nhất là thời gian Trung Quốc hoàn thành HQ-8 gần như song song với 40N6 của Nga, do vậy nếu những gì báo chí Trung Quốc đưa tin là chính xác thì nó không phải sản phẩm sao chép.

Mặc dù vậy, trong khi chưa kịp hết trầm trồ thì ban tổ chức Triển lãm Zhuhai Airshow 2018 lại đưa ra thông báo mới trái ngược với tuyên bố ban đầu, khiến cho ai nấy đều được một phen "ngã ngửa".

Theo đó, mặc dù sử dụng xe mang phóng tự hành và kết cấu ống phóng trông rất giống với S-300 của Nga nhưng vũ khí vừa ra mắt không phải là tên lửa phòng không.

Vũ khí này thực chất là tên lửa đạn đạo chiến thuật WS-600L được phát triển dành cho xuất khẩu, việc nhà sản xuất sử dụng ống phóng trông như tên lửa phòng không chỉ để tiện cho việc di chuyển mà thôi.

Đạn tên lửa đối đất của tổ hợp WS-600L. Ảnh: Sina.

Tên lửa WS-600L cũng được triển khai từ phương thẳng đứng, tầm bắn của nó theo giới thiệu là 290 km nhằm tuân thủ giới hạn của Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa - MTCR.

Tuy nhiên theo đánh giá thì tầm bắn thực tế của phiên bản nội địa WS-600L nếu Trung Quốc có ý định đưa vào biên chế thì phải lên tới con số 400 km hoặc 600 km.

Mặc dù đã hạ tầm bắn của tên lửa đạn đạo chiến thuật WS-600L về mức 290 km để khỏi vi phạm Hiệp ước MTCR nhưng theo đánh giá khách hàng hoàn toàn có thể mua được phiên bản vượt ngoài giới hạn trên.

Thực chất cũng cho thấy vài năm qua Trung Quốc đã tìm cách "lách luật" bằng cách "dán nhãn" pháo phản lực phóng loạt cho tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Bằng "tuyệt chiêu" này, Trung Quốc đã có thể tự do xuất khẩu những loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 300 km và mang theo đầu đạn quá 500 kg.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-dan-dao-doi-lot-ten-lua-phong-khong-sieu-ky-la-cua-trung-quoc/20190919052224542