Tên lửa Broneboyshik mới nhất sẽ được bàn giao cho lực lượng không quân vũ trụ Nga

Theo ông Aleksandr Kochkin, Giám đốc điều hành công ty NPK Techmash, thành viên của Tập đoàn Rostec, việc bàn giao tên lửa không đối đất loại mới Broneboyshik (Xuyên giáp) cho Lực lượng không quân vũ trụ Nga có thể bắt đầu sau năm 2023.

Tên lửa Broneboyshik. (Nguồn: Sputnik)

Tên lửa Broneboyshik. (Nguồn: Sputnik)

Tên lửa Broneboyshik được phát triển bởi NPO Splav (công ty con của Techmash). Tên lửa này dự kiến được trang bị cho các loại trực thăng tấn công và vận tải, máy bay cường kích Su-25 và các máy bay quân sự khác để tiêu diệt mục tiêu mặt đất.

Tên lửa Broneboyshik được cho là có khả năng xuyên thủng chướng ngại vật chắn phía trước mục tiêu chỉ định nhưng không nổ ngay mà vẫn tiếp tục bay.

Quá trình thử nghiệm cấp nhà nước đối với loại tên lửa mới này đã hoàn thành vào năm 2019.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ten-lua-broneboyshik-moi-nhat-se-duoc-ban-giao-cho-luc-luong-khong-quan-vu-tru-nga-143117.html