Tên lửa Ấn Độ bắn nhầm trực thăng 'quân mình'

Một tên lửa của Ấn Độ có thể đã bắn nhầm vào một trực thăng quân sự của chính nước này hôm 27/2 khi đang cố ngắm bắn các máy bay chiến đấu của Pakistan đi vào không phận Ấn Độ ở biên giới giữa hai nước, báo Economic Times cho biết.

Hiện trường vụ rơi trực thăng Mi-17 V5 của Không quân Ấn Độ. (Ảnh: Tribune)

Hiện trường vụ rơi trực thăng Mi-17 V5 của Không quân Ấn Độ. (Ảnh: Tribune)

Economic Times ngày 29/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết, tên lửa phòng không của Ấn Độ có thể đã bắn rơi trực thăng Mi-17 V5 của quân đội nước này sau khi nhận được tin báo khoảng 25 máy bay chiến đấu của Pakistan xuất hiện ở khu vực biên giới giữa hai nước hôm 27/2.

Trực thăng Mi-17 V5 này cất cánh từ căn cứ không quân Srinagar khoảng 10h sáng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra định kỳ. Trực thăng này đã rơi lúc 10h10 cùng ngày gần Jammu và huyện Budgam ở Kashmir, khiến toàn bộ 6 quân nhân của Không quân Ấn Độ trên trực thăng thiệt mạng.

Quân đội Ấn Độ tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân khiến hệ thống bảo vệ khí tài của quân đội không có hiệu quả trong trường hợp này.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Không quân Ấn Độ không kích vào các khu vực nghi là sào huyệt của khủng bố ở Pakistan để trả đũa một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một đoàn xe cảnh sát bán quân sự của Ấn Độ hôm 14/2 tại khu vực tranh chấp Kashmir, khiến 40 binh sĩ thiệt mạng.

Căng thẳng giữa hai nước vẫn ở mức cao, khi các cuộc xung đột ở đường kiểm soát chia lãnh thổ Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir tiếp tục diễn ra khiến hàng chục người thiệt mạng trong thời gian gần đây. Khu vực Kashmir bị phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ năm 1947. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir và đã 3 lần chiến tranh vì vùng lãnh thổ này.

Theo dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ten-lua-an-do-ban-nham-truc-thang-quan-minh/2019033008012331