Ten Hag làm việc với MU ngay tuần này, xác định tương lai Ronaldo

HLV Erik ten Hag đã 'chấm dứt hợp đồng với Ajax' sớm 6 tuần và sẽ bắt đầu làm việc tại Man United vào Thứ Hai này. Ông cũng ngầm xác nhận sẽ giữ Ronaldo.

Ten Hag đã có trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng Ajax sau trận hòa 2-2 với Vitesse. Ông dự định sẽ bắt tay ngay vào công việc mới của mình tại Old Trafford, sau khi tiết lộ rằng sẽ không đi cùng Ajax trong chuyến đi đến Curacao để ăn mừng chức vô địch. Thay vào đó, HLV 52 tuổi muốn tập trung cho Man United trước mùa giải 2022/23.

"Ngày mai sẽ có một bữa tiệc với các nhân viên Ajax, nhưng tôi sẽ không đến Curacao (một hòn đảo Caribe thuộc Hà Lan)", Ten Hag nói. "Tôi nghĩ đó là điều dễ hiểu. Có rất nhiều việc phải làm ở Man United".

"Một số việc vẫn cần được sắp xếp trong đội ngũ nhân viên và cả trong việc tuyển chọn. Chúng tôi sẽ làm việc chuyên sâu về vấn đề này từ ngày mai (pv - thứ Hai ngày 16/5)".

Thanh lọc đội hình Quỷ đỏ trở thành nhiệm vụ quan trọng với Ten Hag mùa hè này. Trong đó, tương lai của Ronaldo là đề tài trọng tâm xuất hiện ở nhiều trang tin tức bóng đá xứ sương mù thời gian qua. Câu chuyện ra đi hay ở lại của tiền đạo người Bồ Đào Nha chắc chắn thu hút sự chú ý lớn của đông đảo CĐV lẫn giới chuyên môn.

Phát biểu với báo chí, Ten Hag mô tả Ronaldo là "người khổng lồ". "Kể từ ngày mai, mọi sự tập trung của tôi sẽ hướng về Man United. Tôi sẽ tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ ở đó. Tôi sẽ làm việc với toàn đội. Man United sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi phải giúp họ hoạt động như một team. Với Ronaldo, cậu ấy là một người khổng lồ," Ten Hag phát biểu.

Lời chia sẻ trên cho thấy Ten Hag xem trọng vai trò, tài năng của Ronaldo. Lão tướng 37 tuổi nhiều khả năng đóng vai trò hạt nhân trên hàng công Man United mùa tới. Edinson Cavani rời đi, tương lai Anthony Martial không chắc chắn, Marcus Rashford sa sút, Mason Greenwood bị treo giò; hàng công Quỷ đỏ thực sự thiếu nhân lực trầm trọng.

Ngoài ra, Ten Hag cũng cam kết làm việc với các cầu thủ trẻ của Man United để tái thiết lại đội bóng sau nhiều năm thi đấu bết bát. Theo The Mirror, HLV người Hà Lan đã chọn Jadon Sancho, Scott McTominay, Anthony Elanga và Marcus Rashford là những trụ cột mà ông cảm thấy mình có thể cải thiện và đủ khả năng góp phần quan trọng xây dựng lại Man United.

Tất nhiên, ông cũng muốn mang về thêm các tân binh. Nhu cầu của Man United về một tiền vệ trung tâm mới là khá rõ ràng với việc Paul Pogba và Nemanja Matic nhiều khả năng sẽ ra đi. Hiện Quỷ đỏ đang nhắm tới Frenkie de Jong của Barca, N'golo Kante của Chelsea và Declan Rice của West Ham.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ten-hag-lam-viec-voi-mu-ngay-tuan-nay-xac-dinh-tuong-lai-ronaldo-a553167.html