Lebanon và Israel nối lại đàm phán phân định biên giới trên biển

Các hãng truyền thông đưa tin rằng, trong những ngày tới, Lebanon và Israel sẽ nối lại các cuộc đàm phán về phân định biên giới trên biển giữa hai nước.

Các quan chức Lebanon hôm 29/4 xác nhận rằng, các cuộc đàm phán đã được khởi động giữa hai bên với sự hòa giải của Mỹ vào tháng 10 năm ngoái liên quan đến tranh chấp biên giới ở vùng biển Địa Trung Hải sẽ được nối lại vào tuần tới. Cuộc đàm phán diễn ra với sự có mặt của trung gian hòa giải Mỹ John Drocher. Lebanon cũng cho biết Israel đồng ý trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, bầu không khí nội bộ Lebanon đang có sự chia rẽ lớn về hồ sơ phân định biên giới trên biển. Đầu tháng này, Thủ tướng Lebanon Hassan Diab đã thông qua một sắc lệnh mở rộng khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền trên biển.

Lebanon và Israel nối lại đàm phán phân định biên giới trên biển - Ảnh RT

Lebanon và Israel nối lại đàm phán phân định biên giới trên biển - Ảnh RT

Bản sửa đổi này được đưa ra dựa trên các yêu cầu ban đầu của Lebanon đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc và bổ sung thêm khoảng 1.400 km2 vào vùng đặc quyền kinh tế mà Lebanon tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Năng lượng Israel, Yuval Steinitz cảnh báo rằng, các bước đi mới của Lebanon làm chệch hướng các cuộc đàm phán.

Cùng ngày, Israel thông báo đang nghiên cứu khả năng nối lại đàm phán này. Các cuộc đàm phán trước đó giữa hai bên được tổ chức tại trụ sở của phái bộ Liên hợp quốc ở thị trấn Naqoura trên biên giới giữa Lebanon và Israel đã dừng lại mà chưa đạt được tiến bộ./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lebanon-va-israel-noi-lai-dam-phan-phan-dinh-bien-gioi-tren-bien-853976.vov