Tên cướp giật ra sức chống trả vẫn bị 'hiệp sĩ' tóm gọn

Đối tượng chạy trên đường 'săn mồi', khi thấy người phụ nữ mang theo túi xách liền áp sát cướp lấy rồi bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, 'hiệp sĩ' truy đuổi và bắt giữ tên cướp giao công an xử lý

Sáng 1/12, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các anh Nguyễn Gia Khang, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Phan Văn Tú, Phạm Tấn Thanh và Hứa Thanh Tùng đi tuần tra trên đường Lê Hồng Phong đoạn thuộc khu phố 3, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì phát hiện 1 đối tượng đi xe Jupiter RC màu trắng đen biển số 68 B1-25794 có dấu hiệu khả nghi.

Đối tượng (giữa) bị "hiệp sĩ" bắt giữ

Đối tượng (giữa) bị "hiệp sĩ" bắt giữ

Lúc bấy giờ, “hiệp sĩ” bí mật theo dõi, qua nhiều tuyến đường. Khoảng hơn 10h cùng ngày, đối tượng chạy đến Công Ty Kính Nổi, thuộc địa bàn Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An thì gặp chị Nguyễn Thị Diễm (Sn 1981) đang điều khiển xe Sirius màu trắng đen, mang theo túi xách.

Lúc này, đối tượng liền ép xe nạn nhân rồi giật túi. Ngay lập tức, “hiệp sĩ” truy đuổi qua nhiều tuyến đường với tốc độ trên 100 km nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người đi đường. Quá trình truy đuổi, đối tượng liên tục dùng nón bảo hiểm chống trả “hiệp sĩ”. Pha rượt đuổi như phim đến khoảng 4 km, khi thời cơ đến “hiệp sĩ” ép xe khống chế bắt được tên cướp.

Phương tiện gây án

Sau khi bắt được tên cướp giật, “hiệp sĩ” bàn giao cho công an phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An để xử lý theo pháp luật. Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Thu (Sn 1988, quê Kiên Giang, tạm trú ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hiện, Công an TX. Dĩ An đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra hành vi cướp giật.

Nhân Tâm

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/ten-cuop-giat-ra-suc-chong-tra-van-bi-hiep-si-tom-gon-8024.html