Tên cướp giật điện thoại bị bắt vì nạn nhân kịp kéo đuôi xe

Khánh áp sát ông T giật chiếc điện thoại trong túi áo thì bị ông T nhanh tay nắm đuôi xe khiến Khánh ngã xuống đường. Cùng thời điểm này tổ Cảnh sát hình sự đi tuần ngang qua khống chế Khánh cùng tang vật…

Ngày 21/5, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phan Minh Khánh (SN 1998, ngụ Bình Chánh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đối tượng Khánh.

Đối tượng Khánh.

Không có tiền tiêu xài, sáng 20/5, Khánh rủ một đối tượng tên Khang (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy dạo quanh các tuyến bàn vùng ven tìm “con mồi” để cướp giật tài sản. Khánh sẽ là người trực tiếp giật còn Khang sẽ nhận nhiệm vụ cản địa khi nạn nhân truy đuổi theo.

Khi đến khu vực tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, phát hiện ông T (SN 1958) dừng xe mua nước ven đường, chiếc điện thoại trong túi áo thò ra ngoài. Khánh áp sát giật rồi tăng ga với ý định bỏ chạy. Ông T nắm được đuôi xe của Khánh khiến Khánh ngã xuống đường.

Khánh định chạy bộ thoát thân thì bị ông T và người dân truy đuổi. Cùng lúc này, tổ Cảnh sát hình sự-Công an quận Bình Tân tuần tra ngang qua đã khống chế Khánh. Riêng Khang khi thấy đồng bọn bị bắt đã nhanh chân tháo chạy khỏi hiện trường.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/ten-cuop-giat-dien-thoai-bi-bat-vi-nan-nhan-kip-keo-duoi-xe-i654445/