Tên cướp bị bắn 2 phát súng khi xịt hơi cay vào cảnh sát

Bị truy đuổi, Phong xịt hơi cay vào cảnh sát TP.HCM và bị bắn 2 phát súng vào chân. Sau đó, gã trai vẫn tẩu thoát và chỉ bị bắt khi lẩn trốn ở Kiên Giang.

Ngày 11/10, Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) đang tạm giữ Lưu Hoàng Phong (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Hà Minh Thuận (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản. Riêng Phong còn bị điều tra thêm về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thuận bị khống chế tại chỗ. Ảnh: Công an cung cấp.

Thuận bị khống chế tại chỗ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trưa 9/10, 5 chiến sĩ thuộc Đội 3, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tuần tra trên các tuyến đường ở quận 3, 5 và 10. Đến giao lộ Nguyễn Tri Phương - Hòa Hảo (quận 10), tổ cảnh sát phát hiện 2 thanh niên chở nhau bằng xe máy Exciter có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Tới trước số 421 Ngô Gia Tự (phường, quận 5), hai gã trai áp sát giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy. Tổ cảnh sát tăng ga đuổi theo 2 tên cướp.

Cuộc truy đuổi tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, đến đường Âu Cơ (phường 9, quận Tân Bình), cảnh sát đã ép được xe, đạp ngã 2 tên cướp. Thuận bị khống chế ngay tại chỗ, riêng Phong cầm theo tang vật chạy bộ vào một con hẻm gần đó.

Lúc này, một trinh sát đuổi theo nổ súng chỉ thiên nhưng Phong vẫn ngoan cố cầm bình hơi cay chống trả. Trinh sát buộc nổ súng vào chân gã trai.

Dù bị trúng đạn nhưng Phong đã lợi dụng lúc trinh sát bị trúng hơi cay nên ôm vết thương lết chạy và lấy một chiếc xe máy của người dân dựng gần đó tẩu thoát. Nghi can sau đó trốn về tỉnh Kiên Giang và bị bắt tại đây.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai nhận gây ra nhiều vụ cướp tại TP.HCM. Ngoài ra, Phong và Thuận có nhiều tiền án về tội Cướp giật tài sản.

Vị trí gần nơi đạp ngã xe 2 tên cướp. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ten-cuop-bi-ban-2-phat-sung-khi-xit-hoi-cay-vao-canh-sat-post883537.html