Tem về Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị) được coi là anh hùng dân tộc, vị nữ vương đầu tiên và duy nhất ở nước ta. Gương oanh liệt của hai bà luôn là tấm gương sáng cho phụ nữ Việt Nam học tập và noi theo.

Dưới sự cai trị hà khắc của quân Đông Hán ở nước ta, không chịu khuất phục, khoảng năm 39 - 40, Trưng Trắc (con lạc tướng ở Mê Linh) cùng chồng là Thi Sách (con lạc tướng ở Chu Diên) cùng các lạc tướng khác chuẩn bị nổi dậy thì Thi Sách bị thái thú Tô Định bắt và giết chết. Để giúp nước và trả thù nhà, tháng 3 năm 40, Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị đã phất cờ khởi nghĩa ở cửa sông Hát (Hát Môn, Hà Tây, nay là Hà Nội) chống lại quân Đông Hán, được nhân dân hưởng ứng khắp nơi. Quân của hai bà vây đánh giặc ở Luy Lâu, Tô Định thua phải chạy về Nam Hải - Trung Quốc. Chiến thắng vang dội, hai bà lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam và lập kinh đô tại Mê Linh, tự lập làm vua xưng là Trưng Nữ Vương. Hai bà xưng vương được 3 năm thì bị quân Đông Hán dưới sự chỉ huy của Mã Viện kéo quân sang đánh bại. Không chịu đầu hàng, hai bà đã gieo mình xuống sông Hát Giang tuẫn tiết. Nơi hai bà tuẫn tiết, nhân dân coi là thánh tích, lập đền Hát Môn để thờ. Ngày nay, đền Hát Môn cổ kính với nhiều hàng cây cổ thụ, khung cảnh trang nghiêm, yên tĩnh quanh năm là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 2383 ngày 9-12-2013.

Tem Bưu chính Việt Nam tính đến nay chỉ có 1 bộ kỷ niệm về hai bà. Đó là bộ tem “Hai Bà Trưng” phát hành ngày 14-3-1959, gồm có 2 mẫu cùng hình ảnh Trưng Trắc, Trưng Nhị cưỡi voi, khác màu, giá mặt 5x và 8x. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Văn Khanh thiết kế. Đây cũng là bộ tem đặc biệt đầu tiên đổi giá mặt từ đơn vị đồng chuyển sang giá mặt tính bằng xu.

Ngụy Như Ánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202003/tem-ve-hai-ba-trung-8153226/