Tem kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890 và mất ngày 2-9-1969, là nhà cách mạng lỗi lạc, người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Công lao của Người đối với dân tộc rất lớn, không thể diễn tả bằng lời. Chính vì vậy, đến ngày sinh nhật của Người, nhất là vào những năm chẵn, Bộ Bưu chính (trước đây) nước ta thường phát hành tem kỷ niệm. Bộ đầu tiên “Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” phát hành vào tháng 5-1949. Bộ tem gồm 2 mẫu: mẫu 1 phát hành tháng 5-1949 (màu nâu đất). Mẫu 2 phát hành tháng 12-1950 (màu đỏ tươi). Bộ tem này năm 1954 được sử dụng lại bằng cách in đè thêm trên tem cho phù hợp thực tế kháng chiến, tạo thành bộ tem sự vụ độc đáo có giá mặt tính bằng thóc. Cũng trong năm 1954, mẫu tem phát hành năm 1950 được in đè thêm 1 lần nữa để phù hợp với giá cước mới. Nét độc đáo nữa, đây là bộ tem bưu chính Việt Nam duy nhất được in trên giấy dó.

Bộ tem mới nhất “Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An phát hành vào ngày 16-5-2020 tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bộ tem gồm 1 mẫu có khuôn khổ 43 x 32 (mm), giá mặt 4.000 đồng, do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế. Mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí Minh với biểu tượng bông sen trắng thanh tao đang vươn cánh, gợi nhớ đến Làng Sen - ký ức tuổi thơ của Bác.

Tuy Bác đã đi xa 51 năm rồi nhưng hình ảnh của Người vẫn sống mãi trong lòng mỗi chúng ta và cùng trường tồn với đất nước.

Ngụy Như Ánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202005/tem-ky-niem-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-8164276/