Telsa vẫn nhận đơn hàng bán tải Cybertruck 'siêu khủng' bất chấp sự cố vỡ kính siêu bền

Tesla đã nhận gần 150.000 đơn hàng đối với mẫu ô tô bán tải chạy bằng điện Cybertruck sau khi ra mắt, bất chấp sự cố giới thiệu kính siêu bền không như mong đợi.

CEO Elon Musk cho biết hôm 23/11, hãng này đã nhận 146.000 đơn đặt hàng dành cho chiếc bán tải chạy điện chống đạn Cybertruck.

Cũng theo Musk, các đơn đặt hàng Cybertruck hoàn toàn tự nguyện mà không chịu bất cứ tác động nào từ quảng cáo hay khuyến mại.

Theo Tesla, Cybertruck sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm 2021 với giá 39.900 USD cho bản một động cơ, 49.900 USD cho bản 2 động cơ. Phiên bản 3 động cơ sẽ có mặt vào cuối năm 2022 với giá 69.900 USD.

Sự cố thử kính siêu bền không như mong đợi trong buổi giới thiệu xe bán tải Cybertruck của Tesla

Sự cố thử kính siêu bền không như mong đợi trong buổi giới thiệu xe bán tải Cybertruck của Tesla

Trước đó, Cybertruck được Tesla ra mắt và nhấn mạnh đến phần thiết kế, sức mạnh và độ bền của xe.

Vỏ xe được làm từ thép không gỉ siêu cứng Ultra-hard 30X Cold -Rolled, phần kính được quảng cáo là rất khó để xuyên thủng nhờ cấu tạo từ các lớp kính siêu cường lực được ép song song với các tấm Polymer composie.

Mẫu xe bán tải điện Cybertruck của Tesla

Nhưng trong buổi ra mắt, khi nhà thiết kế của Tesla ném quả bóng kim loại vào ô cửa sổ trang bị tấm kính bọc thép được cho là sẽ sử dụng trên Cybertruck thì kính của chiếc bán tải chạy điện này gần như bị thủng.

Sự cố bể kính này cũng đã khiến cổ phiếu Tesla giảm 6,1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, xuống còn 333,04 USD/cp.

Hãng xe Tesla cho biết, Cybertruck có thể đạt tốc độ 96 km/h chỉ trong 2,9 giây và phạm vi hoạt động lên tới 800 km.

Bởi Yên Du, 10:00, 25/11/2019

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/telsa-van-nhan-don-hang-ban-tai-cybertruck-sieu-khung-bat-chap-su-co-vo-kinh-sieu-ben-4243.htm