Tehran ra thời hạn chót về JCPOA, Mỹ kêu gọi thế giới hối thúc Iran giảm leo thang căng thẳng

Ngày 23/6, truyền thông Trung Đông dẫn lời Đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Brian Hook, kêu gọi các quốc gia trên thế giới sử dụng nỗ lực ngoại giao của mình nhằm hối thúc Iran giảm leo thang, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Vùng Vịnh.

Đặc phái viên Mỹ về Iran, ông Brian Hook. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trước các phóng viên tại Kuwait, ông Hook khẳng định, Mỹ không mong muốn xung đột quân sự với Iran và việc Washington tăng cường lực lượng trong khu vực chỉ đơn thuần nhằm mục đích phòng vệ.

Theo ông, Iran là mối đe dọa đối với tự do hàng hải và tất cả các quốc gia trên thế giới cần chia sẻ lợi ích của dòng chảy thương mại tự do đó.

Trong khuôn khổ chuyến công du Kuwait, nhà ngoại giao Mỹ đã có các cuộc trao đổi với giới chức Kuwait, trong đó tập trung vào việc giảm leo thang căng thẳng khu vực và tăng cường hợp tác Mỹ - Kuwait, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Trước đó, Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm 1.000 quân tới Trung Đông, sau sự cố các tàu chở dầu bị tấn công tại Vùng Vịnh.

Động thái của Washington được đưa ra trong bối cảnh, Iran đặt ra thời hạn chót 10 ngày để các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 thực thi những cam kết của mình, nếu không Tehran sẽ vượt qua mức giới hạn dự trữ uranium được làm giàu theo thỏa thuận hạt nhân.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tehran-ra-thoi-han-chot-ve-jcpoa-my-keu-goi-the-gioi-hoi-thuc-iran-giam-leo-thang-cang-thang-96412.html