Tehran phản pháo tuyên bố của Mỹ bắn hạ 2 UAV Iran ở eo biển Hormuz

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami ngày 24-7 bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Mỹ đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) của Iran ở eo biển Hormuz.

UAV Saegheh của Iran có thể mang theo 4 quả bom

UAV Saegheh của Iran có thể mang theo 4 quả bom

“Chúng tôi đã công bố phần thân UAV Mỹ bị chúng tôi bắn hạ. Nếu họ tuyên bố bắn hạ UAV của chúng tôi, hãy chứng minh điều đó. Không có UAV nào của Iran bị bắn hạ cả”, hãng ISNA dẫn lời ông Hatami cho biết.

Tuyên bố trên được đưa ra 1 ngày sau khi Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ, tướng Kenneth McKenzie tuyên bố tàu chiến của Hải quân Mỹ có thể đã phá hủy 2 chiếc UAV của Iran hồi tuần trước ở eo biển Hormuz.

Đáp trả tuyên bố của Mỹ, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng đã công bố đoạn video cho thấy UAV bay trong khu vực và quay lại hình ảnh tàu USS Boxer của Hải quân Mỹ được 5 tàu khác hộ tống.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran nói rằng, Iran không mất bất kỳ UAV nào “ở eo biển Hormuz hay bất kỳ đâu”, đồng thời cho biết thêm ông “e rằng tàu USS Boxer đã bắn nhầm UAV của chính Mỹ”.

Tuấn Anh (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tehran-phan-phao-tuyen-bo-cua-my-ban-ha-2-uav-iran-o-eo-bien-hormuz/818947.antd